TP HCM: Cận cảnh khinh hạm Bayern của Hải quân Đức cập cảng Nhà Rồng

Sự kiện: Thời sự

Khinh hạm Bayern của Hải quân Đức đã cập bến tại cảng Nhà Rồng (quận 4, TP HCM). Khinh hạm được trang bị trực thăng do Anh sản xuất, có súng máy và tên lửa chống ngầm hoặc chống hạm.

Khoảng 10 giờ 15 ngày 6-1, khinh hạm Bayern của Hải quân Đức cập bến cảng Nhà Rồng tại TP HCM.

Khoảng 10 giờ 15 ngày 6-1, khinh hạm Bayern của Hải quân Đức cập bến cảng Nhà Rồng tại TP HCM.

Dự kiến chuyến thăm TP HCM của khinh hạm Bayern bắt đầu từ ngày 6-1 và kết thúc ngày 9-1.

Dự kiến chuyến thăm TP HCM của khinh hạm Bayern bắt đầu từ ngày 6-1 và kết thúc ngày 9-1.

Chuyến thăm này là chặng dừng tiếp theo trong hành trình huấn luyện và tăng cường hiện diện kéo dài 7 tháng của khinh hạm trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Chuyến thăm này là chặng dừng tiếp theo trong hành trình huấn luyện và tăng cường hiện diện kéo dài 7 tháng của khinh hạm trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Với 232 thủy thủ trên tàu, khinh hạm đã khởi hành từ cảng Wilhelm hướng tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Với 232 thủy thủ trên tàu, khinh hạm đã khởi hành từ cảng Wilhelm hướng tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Cho tới nay, khinh hạm Bayern đã đi từ Pakistan, Úc, Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore cho tới TP HCM. Các chặng dừng tiếp theo trên hành trình trở về Đức dự kiến sẽ là Sri Lanka và Ấn Độ.

Cho tới nay, khinh hạm Bayern đã đi từ Pakistan, Úc, Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore cho tới TP HCM. Các chặng dừng tiếp theo trên hành trình trở về Đức dự kiến sẽ là Sri Lanka và Ấn Độ.

Đại sứ Đức Guido Hildner phát biểu: "Chuyến thăm của khinh hạm Bayern thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Đức, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa ngày càng gia tăng của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đối với các mối quan hệ quốc tế"

Đại sứ Đức Guido Hildner phát biểu: "Chuyến thăm của khinh hạm Bayern thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Đức, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa ngày càng gia tăng của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đối với các mối quan hệ quốc tế"

Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, một tàu chiến của Đức đã đi vào Biển Đông

Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, một tàu chiến của Đức đã đi vào Biển Đông

Khinh hạm Bayern là một trong 4 tàu thuộc lớp Brandenburg, được đưa vào hoạt động năm 1996

Khinh hạm Bayern là một trong 4 tàu thuộc lớp Brandenburg, được đưa vào hoạt động năm 1996

Hiện khinh hạm trực thuộc Hạm đội khinh hạm số 2, đóng tại quân cảng Wilhelmshaven, cũng là cảng nước sâu duy nhất của Đức.

Hiện khinh hạm trực thuộc Hạm đội khinh hạm số 2, đóng tại quân cảng Wilhelmshaven, cũng là cảng nước sâu duy nhất của Đức.

Khinh hạm có lượng giãn nước 4.700 tấn, chiều dài 138,8 m, sườn ngang 16,7 m. Tàu được trang bị pháo hạm 76 mm, bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không và các bệ tên lửa chống hạm cùng ngư lôi.

Khinh hạm có lượng giãn nước 4.700 tấn, chiều dài 138,8 m, sườn ngang 16,7 m. Tàu được trang bị pháo hạm 76 mm, bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không và các bệ tên lửa chống hạm cùng ngư lôi.

Bên cạnh đó, khinh hạm còn được trang bị trực thăng Sea Lynx do Anh sản xuất. Loại trực thăng này được trang bị súng máy và tên lửa chống ngầm hoặc chống hạm.

Bên cạnh đó, khinh hạm còn được trang bị trực thăng Sea Lynx do Anh sản xuất. Loại trực thăng này được trang bị súng máy và tên lửa chống ngầm hoặc chống hạm.

Chuyến thăm của khinh hạm Bayern tại TP HCM là một minh chứng tiếp theo cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam.

Chuyến thăm của khinh hạm Bayern tại TP HCM là một minh chứng tiếp theo cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu ngầm 182 - Hà Nội và hành trình 8 năm bảo vệ chủ quyền biển đảo

Chiếc tàu ngầm cấp chiến dịch đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam mang tên 182 - Hà Nội đã cập Quân cảng Cam Ranh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Triều ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN