TP.HCM họp báo vụ đại biểu Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch

Sự kiện: Thời sự

Chiều tối 1/9, Trung tâm Báo chí TP.HCM tổ chức họp báo vụ đại biểu Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch

Buổi họp báo có sự tham dự của hàng chục phóng viên, đại diện các cơ quan báo chí tại TP.HCM.

Buổi họp báo có sự tham dự của hàng chục phóng viên, đại diện các cơ quan báo chí tại TP.HCM.

Theo thông tin từ hãng tin Al Jazeera, chương trình hộ chiếu của Cộng hòa Síp (Cyprus) cho phép những ai đầu tư ít nhất khoảng 2,5 triệu USD sẽ sở hữu hộ chiếu nước này. Đồng nghĩa cá nhân đó trở thành công dân châu Âu (EU), được đi lại, làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần thị thực (visa).

ĐBQH TP.HCM Phạm Phú Quốc được Al Jazeera nêu tên trong danh sách những người nước ngoài đã sở hữu hộ chiếu Cộng hòa Síp. Trả lời báo chí ngay đó, ĐBQH Phạm Phú Quốc thừa nhận ông có quốc tịch Síp từ giữa năm 2018 nhưng "do gia đình bảo lãnh" chứ không phải ông "mua" quốc tịch như thông tin từ hãng tin Al Jazeera.

Để cung cấp thông tin chính thức về việc này, Trung tâm Báo chí TP.HCM đã lên lịch tổ chức một buổi họp báo vào lúc 17h ngày 1/9 với sự tham dự của nhiều phóng viên, đại diện cho các cơ quan báo đài tại TP.HCM.

Tuy nhiên, tính đến 17h15, hàng chục phóng viên của các cơ quan báo chí TP.HCM vẫn đang ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, chờ công bố bắt đầu buổi họp báo này.

17h30: Buổi họp báo bắt đầu. Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thông tin chung về vụ việc, và cho biết buổi họp báo sẽ kéo dài 45 phút.

17h35: Ông Hà Phước Thắng - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM thông tin về 6 bước xử lý đối với ông Phạm Phú Quốc, gồm một cuộc họp bãi nhiễm chức vụ ĐBQH, xử lý về mặt Đảng và các chức vụ khác.

17h37: Trả lời câu hỏi của báo chí về số tiền 2,5 triệu USD mua quốc tịch Cộng hòa Síp như truyền thông phản ánh, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, trong đơn báo cáo sự việc, đại biểu Phạm Phú Quốc cho biết ông có quốc tịch Síp là do gia đình bảo lãnh từ người vợ và con trai sau khi học tập nhiều năm ở Anh quốc. Ông Quốc cũng phủ nhận thông tin bỏ 2,5 triệu USD để mua quốc tịch Síp.

17h46: Nói thêm về ĐBQH Phạm Phú Quốc, ông Khuê cho biết: Từ khi ông Phạm Phú Quốc ứng cử ĐBQH và ngay cả khi được giao thêm chức vụ lãnh đạo ở Công ty Tân Thuận thì chưa có thông tin gì về việc ông Quốc có 2 quốc tịch cũng như việc vợ của ông có quốc tịch Síp. Do đó, ông Khuê cho rằng, vấn đề là ông Quốc đã không trung thực trong việc khai báo.

17h51: "Năm 2018, ĐBQH Phạm Phú Quốc từng có đơn xin thôi việc nhưng tại sao lại vẫn làm ĐBQH?", báo chí đặt câu hỏi.

"Năm 2018, khi còn là Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, tôi có nhận được đơn của ĐBQH Phạm Phú Quốc. Nhưng đó không phải là đơn xin thôi nhiệm vụ, mà là trình bày về việc bị xem xét kỷ luật Đảng ở một vụ việc khác, không liên quan tới quốc tịch Síp", ông Phan Nguyễn Như Khuê trả lời.

17h56: Báo chí tiếp tục hỏi về lý do ĐBQH Phạm Phú Quốc bị khiển trách hồi năm 2018. Về câu hỏi này, ông Khuê nói: "Tôi cho rằng chỉ liên quan tới trách nhiệm quản lý cá nhân, còn vì sao khiển trách, vì nội dung cụ thể nào thì tôi chưa thể nói ở đây được".

Ông Khuê cũng đề nghị báo chí không hỏi hay suy diễn quá sâu về số tiền 2,5 triệu USD.

Ông Khuê cũng đề nghị báo chí không hỏi hay suy diễn quá sâu về số tiền 2,5 triệu USD.

18h: Trả lời thêm báo chí về việc bổ nhiệm các chức vụ cao hơn cho ĐBQH Phạm Phú Quốc khi ông này đã bị khiển trách trước đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho rằng, đó là "cho cán bộ sửa sai, tiếp tục hoàn thành công việc".

"Mình cần thấy rằng, cán bộ đã thấy được cái sai và cố gắng, nỗ lúc khắc phục cái sai thì cũng nên có cái nhìn, đánh giá về việc đó", ông Khuê nói.

Đại diện Sở Nội vụ TP.HCM trả lời báo chí.

Đại diện Sở Nội vụ TP.HCM trả lời báo chí.

18h5: Cuối buổi họp báo, ông Phan Nguyễn Như Khuê nói thêm: "Không phải vì việc có 2 quốc tịch hay bãi nhiệm ĐBQH mà mình phủ định sạch trơn. Phải đánh giá cao những gì mà đại biểu thể hiện. Đánh giá cao nhưng cũng nhìn nhận vấn đề đại biểu có 2 quốc tịch là không trung thực".

"Đại biểu Quốc rất cố gắng tư duy, làm rất tốt khi được giao một nhiệm vụ, một điều cụ thể cho dự thảo luật. Phải nói là rất tiếc", ông nói thêm.

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM thì giải thích thêm: "Từ khi thông tin xuất hiện trên không gian mạng từ ngày 25/8, tới nay, chúng ta có 5 ngày làm việc. Trong 5 ngày để tổ chức một buổi họp báo như vậy là tinh thần xuyên suốt, công khai, minh bạch, không né tránh, thể hiện trách nhiệm cao nhất với người dân".

18h15: Buổi họp báo kết thúc. Ông Từ Lương khẳng định: Khi có kết quả xác minh chính thức về việc liên quan ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch, Trung tâm Báo chí TP.HCM sẽ cung cấp cho các cơ quan báo chí bằng văn bản.

Ông Phạm Phú Quốc 52 tuổi, quê Quảng Trị; từng giữ các chức vụ Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP HCM, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP HCM (HFIC), Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành TNHH MTV.

Ngày 4/12/2019, ông Quốc được UBND TP HCM bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), thay ông Tề Trí Dũng đã bị bắt trước đó về hành vi Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Quốc trúng cử đại biểu Quốc hội lần đầu năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 4, gồm các quận 5, 10, 11.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại biểu Quốc hội ‘có quốc tịch Síp’ đại diện cho ai?

“Là đại biểu Quốc hội lại có thêm quốc tịch nước ngoài thì ông đại diện cho ai? Chẳng lẽ ông đại diện cho nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN