Toàn miền Bắc chuyển rét hại, Mẫu Sơn ghi nhận nhiệt độ 2.3 độ C

Đây chưa phải mức nhiệt thấp nhất trong đợt rét được dự báo mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay ở miền Bắc.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Ảnh minh họa.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 11h trưa nay (19/2), nền nhiệt toàn Bắc Bộ đã giảm xuống dưới 13 độ C (mức rét hại).

Một số trạm quan trắc tự động đã ghi nhận các điểm mức rét hại như Sapa (Lào Cai) 11.6 độ C, Láng (Hà Nội) 11.4 độ C, Cô Tô (Quảng Ninh) 9.9 C, Hòn Dấu (Hải Phòng) 12.8 C, Sơn Động (Bắc Giang) 10.4 C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 7.4 C, Lạng Sơn 8.5 C, Tuyên Quang 12.3 C, Bắc Ninh 12.5 C, Thái Nguyên 11.5 C... Đặc biệt tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) còn 2.3 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đây chưa phải mức nhiệt thấp nhất trong đợt rét này. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu thêm.

Riêng từ ngày 20-22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ nay (19/2) đến ngày 21/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Riêng từ nay (19/2) đến ngày 20/2, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội từ nay (19/2) đến ngày 20/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Băng giá nhuộm trắng nhiều đỉnh núi ở Hà Giang trong cái rét âm độ C

Ở Hà Giang nhiệt độ xuống âm độ C khiến băng giá xuất hiện, phủ trắng nhiều nơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Không khí lạnh tăng cường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN