TNGT 7 người chết: Thời khắc kinh hoàng

Ngày 12/5, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 11/5.

Bước đầu, theo ghi nhận tại hiện trường, lỗi thuộc về hai xe; tuy nhiên, cụ thể sự việc diễn ra và nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn phải chờ kết quả điều tra xác minh- một cán bộ có trách nhiệm tại Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết. Trong khi đó, nạn nhân nữ cuối cùng đã được xác định chiều qua là chị Mai Thị Thanh Lan (32 tuổi, ngụ phường Phú Trinh).

Thời khắc kinh hoàng

Trở lại các nạn nhân trong vụ tai nạn, đến sáng nay (12/5), tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: Các nạn nhân được chuyển đến cấp cứu và điều trị tại bệnh viện hiện đã qua cơn nguy kịch và được chuyển xuống các phòng chức năng với sức khỏe chuyển biến tốt.

TNGT 7 người chết: Thời khắc kinh hoàng - 1

Nạn nhân Nguyễn Minh Kiên lúc chuyển đến từ bệnh viện tuyến dưới

Nằm điều trị tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, trong tâm trạng chưa hết bàng hoàng, với vết thương nặng ở chân trái, anh Nguyễn Minh Kiên (28 tuổi) - ngụ phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, hiện công tác tại Ban Quản lý dự án và tư vấn công trình giao thông (Sở Giao thông Vận tải) - thuật lại: Khoảng 8h sáng cùng ngày, anh cùng một đồng nghiệp làm cùng cơ quan trở lại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM để học cao học.

Khi xe chạy được khoảng 40 phút, Kiên đang mơ màng ngủ thì bị giật mạnh cùng với tiếng động như bom nổ bên tai. Cùng với đó, ghế xe ép mạnh vào cơ thể dẫn đến anh bị bất tỉnh. Trong lúc mơ màng, Kiên vẫn nghe được tiếng mọi người la hét, tiếng kêu nhau phá cửa cứu người bị nạn của người dân ở bên ngoài xe.

Một nạn nhân khác trên xe khách cho hay, sau khi khởi hành xe chạy tốc độ khá nhanh, khi qua một chiếc cầu và vào một đoạn cua, tài xế cho xe vượt trái khoảng 2 xe tải chạy phía trước thì bất ngờ hướng ngược chiều chiếc xe đầu kéo trờ tới. Mọi người trên xe vừa nhốn nháo thì cú đâm xảy ra trong sự la hét của hành khách trên xe. Nhiều hành khách ngồi phía sau tử vong là do bị ghế xe chuồi và bị va đập mạnh. Khi tai nạn xảy ra, tất cả hành khách đều bị kẹt trên xe và được người dân địa phương tiến hành dùng xàbeng phá cửa và ghế xe để đưa ra ngoài.

Tang tóc một gia đình

Sáng nay, trong niềm tiếc thương vô hạng, gia đình đã tổ chức lễ tang cho chị Phan Đình Ánh Vân (36 tuổi) và 2 con nhỏ. Trong căn nhà trên đường Lương Văn Năm, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết ngày nào cũng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, giờ thay bằng không khí tang tóc bao trùm. Từ chiều hôm qua và sáng nay, dòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm đã đến thắp những nén nhang tiễn đưa mẹ con chị Vân về nơi an nghỉ cuối cùng. Không ai kiềm được nước mắt, xúc động trước thảm cảnh cùng lúc ập xuống gia đình anh Trần Trung Tín (chồng chị Vân).

Theo một người hàng xóm cho biết, chị Vân ở cùng ông bà ngoại và sống rất hiến lành, vui vẻ, chưa xích mích với ai bao giờ. Trước đây, anh và chị cùng làm tại TPHCM, sau đó chị chuyển về làm ở một ngân hàng trên địa bàn TP. Phan Thiết để tiện chăm sóc con cái. Riêng chồng chị - anh Tín - ở lại làm cho một ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh. Sáng ngày 11/5, ba mẹ con chị Vân trên đường vào TPHCM để thăm chồng và cha thì vụ tai nạn xảy ra.

TNGT 7 người chết: Thời khắc kinh hoàng - 2

Tài xế xe khách Nguyễn Văn Oanh (41 tuổi) - ngụ phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết - hiện đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng choáng, đa thương, gãy xương đùi và xương cẳng chân phải.

Như chúng tôi đã đưa, vụ tai nạn xảy ra lúc 8 giờ 30 ngày 11/5, khi xe khách loại 16 chỗ mang BKS 86H - 4479 của DN tư nhân vận tải hành khách Trung Nga (TP. Phan Thiết) chạy hướng Phan Thiết - TP. Hồ Chí Minh, khi đến địa phận xã Sông Phan, huyện Hàm Tân đã xảy ra tai nạn với xe container BKS 51C - 06499 do tại xế Nguyễn Văn Quý điều khiển chạy ngược. Vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, 10 người khác bị thương nặng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Thuận thăm gia đình các nạn nhân

Sáng nay (12/5), bà Lê Thị Bạch Phượng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận - đã đến thăm, chia buồn cùng với gia đình các nạn nhân có người tử vong trong vụ tai nạn giao thông. Tại gia đình các nạn nhân, bà Phượng đã bày tỏ lòng tiếc thương, sẻ chia với mất mát quá lớn mà gia đình các nạn nhân đang phải gánh chịu. Cũng trong sáng nay, UBND TP.Phan Thiết, các ban ngành, đoàn thể TP.Phan Thiết cũng đã đến thắp hương, đặt vòng hoa chia buồn cùng với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Nhiên (Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN