Tin tức 24h qua: Xin con nuôi không được, người phụ nữ bắt cóc bé gái khi mẹ bé đang ngủ

Xin con nuôi không được, người phụ nữ bắt cóc bé gái khi mẹ bé đang ngủ; Đối tượng cầm đầu nhóm "bay lắc" ở bệnh viện từng là lái xe trong vụ tai nạn 5 người chết... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xin con nuôi không được, người phụ nữ bắt cóc bé gái khi mẹ bé đang ngủ

Không có khả năng sinh con nên Nguyễn Lê Hoàng Phương (28 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tham gia hội "Cho và nhận con nuôi" trên mạng xã hội.

Ngày 23/2, Phương kết bạn với chị P.Y.N (SN 1999, đang ở trọ tại phường Phù Đổng, TP Pleiku) khi chị N tâm sự không có điều kiện nuôi con sau sinh. Phương xin nhận nuôi con chị N. 

Ngày 25/2, chị N. sinh 1 bé gái tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Phương đến Gia Lai thăm và đưa cho chị N. 5 triệu đồng để trả viện phí.  Thời gian sau, chị N. đổi ý, không cho con nữa mà để lại nuôi. Số tiền 5 triệu sẽ trả lại sau nhưng Phương không đồng ý.

Nguyễn Lê Hoàng Phương tại cơ quan công an

Nguyễn Lê Hoàng Phương tại cơ quan công an

Đến chiều 21/3, Phương tìm tới phòng trọ của chị N. chơi và ngủ lại. Đến khoảng 12 giờ ngày 22/3, lợi dụng lúc chị N. đang ngủ thì Phương đã bế bé gái rồi bỏ trốn. Tỉnh dậy không thấy con gái và Phương đâu, gọi điện cho Phương không được nên chị N. đến công an trình báo.

Sau đó Phương bị bắt ở TP Buôn Ma Thuột.  Ngày 2/4, công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lê Hoàng Phương (28 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Đối tượng cầm đầu nhóm "bay lắc" ở bệnh viện từng là lái xe trong vụ tai nạn 5 người chết

Sau khi Công an Hà Nội công bố thông tin về vụ bệnh nhân điều trị tại BV Tâm thần Trung ương I biến phòng bệnh thành điểm giao dịch, sử dụng trái phép chất ma túy, dư luận đặt câu hỏi đối tượng Nguyễn Xuân Quý có bị tâm thần?

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý và tang vật

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý và tang vật

Theo báo cáo của BV Tâm thần Trung ương I gửi Bộ Y tế, ngày 8/11/2018, BV tiếp nhận điều trị theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của VKSND huyện Thanh Trì (Hà Nội) đối với Nguyễn Xuân Quý. Bệnh nhân này đã được Viện Pháp y Tâm thần Trung ương kết luận mắc “Rối loạn cảm xúc thực tổn”. Sau một thời gian điều trị, tháng 9/2019, Nguyễn Xuân Quý được chuyển sang khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền.

Vẫn theo tường trình của BV, đến đầu tháng 2/2021, Nguyễn Xuân Quý đã tiến hành ngăn đôi phòng để sử dụng, rồi biến phòng bệnh thành điểm “bay lắc” với hệ thống âm thanh, ánh sáng mà các y bác sỹ không hề hay biết.

Lãnh đạo Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết, Quý là người duy nhất thoát chết trong vụ tàu hỏa đâm ô tô ở Thường Tín vào năm 2016. Sau vụ tai nạn, Quý được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông tuyển thêm hàng trăm nhân sự trước vận hành

Hiện số lượng nhân sự cần cho giai đoạn khai thác, vận hành hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông còn thiếu so với phương án bố trí, thiết kế ban đầu của dự án. Vì vậy, Hà Nội Metro đang tổ chức tuyển dụng bổ sung 107 nhân sự vào vị trí nhân viên, thợ kỹ thuật làm việc tại 10 bộ phận.

Gồm: Trung tâm điều độ chạy tàu; Điện lực (quản lý điện); Ga vận tải hành khách; các bộ phận kiểm tra, sửa chữa: Thông tin tín hiệu, công trình, điện lực, đường ray, đầu máy/toa xe, thiết bị nhà ga; bộ phận tàu khách... Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng đến giữa tháng 4/2021. 

Theo Hà Nội Metro, do có những nhân sự đã được tuyển dụng để đào tạo xin nghỉ nên trong năm 2020, đơn vị tổ chức một số đợt tuyển dụng bổ sung, song vẫn còn thiếu. Đây cũng là đợt tổ chức đợt tuyển dụng bổ sung nhân lực cuối cùng trước khi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đi vào vận hành khai thác. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông hiện đã hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng. 

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc giỏ với lời nhắn "mẹ xin lỗi con"

Ngày 2/4, bà Nguyễn Thị Hà sống tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đi chợ thì phát hiện trẻ sơ sinh một chiếc giỏ màu xanh ai đó để ở cửa nhà. Trong giỏ có bé trai sơ sinh, rốn chưa rụng, chưa khô và một số đồ dùng gồm: 2 bình sữa, khố, tã, 600 nghìn đồng kèm tờ giấy nhỏ có nội dung: "Tôi sinh cháu ra nhưng do điều kiện không thể nuôi dưỡng. Ai có lòng nhìn thấy cháu đón cháu về nuôi dưỡng giúp tôi. Mẹ xin lỗi con".  

Bé trai bị bỏ rơi tạm thời được giao cho người dân chăm sóc (Ảnh do Chủ tịch UBND xã cung cấp)

Bé trai bị bỏ rơi tạm thời được giao cho người dân chăm sóc (Ảnh do Chủ tịch UBND xã cung cấp)

Qua kiểm tra tình hình sức khỏe, bé trai khỏe mạnh, nặng 3 kg, sinh được khoảng 2 tuần. Hiện cháu bé được tạm giao Hà chăm sóc cho đến khi có người nhận nuôi.

UBND xã, Công an xã Nghĩa Trung đã thông báo tìm người thân của cháu bé. Nếu trong 15 ngày, bố mẹ đẻ, người thân không đến nhận cháu, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đối tượng cầm đầu ổ ma túy trong bệnh viện có bị tâm thần?

Sau khi Công an Hà Nội công bố thông tin về vụ bệnh nhân điều trị tại BV Tâm thần Trung ương I biến phòng bệnh thành điểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN