Tin tức 24h qua: Xe khách vượt ẩu, gây tai nạn kinh hoàng với xe đầu kéo trên đường tránh Nam Hải Vân

Đã tìm thấy 13 thi thể trong đoàn cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Rào Trăng 3; Xe khách vượt ẩu, gây tai nạn kinh hoàng với xe đầu kéo trên đường tránh Nam Hải Vân... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xe khách vượt ẩu, gây tai nạn kinh hoàng với xe đầu kéo trên đường tránh Nam Hải Vân

Vào khoảng 0 giờ 40 ngày 15/10, tại km9 trên đường tránh Nam Hải Vân thuộc địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã xảy ra tai nạn đối đầu giữa xe ô tô đầu kéo BKS 51C-907.23 do tài xế Trương Minh Thìn (SN 1976, trú tỉnh Quảng Bình) điều khiển với ô tô khách 93B-004.07. 

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, gần 33 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 xe ô tô liên quan bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

UBND TP Đà Nẵng đã hỗ trợ các nạn nhân bị thương mỗi người 2 triệu đồng, hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do tài xế xe khách vượt ẩu dẫn đến va chạm trực diện với xe đầu kéo.

Trưa 15/10, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe đầu kéo tại đường tránh Nam Hải Vân vào rạng sáng cùng ngày. Ông Chinh yêu cầu các y bác sĩ phải tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho các nạn nhân.

Thanh niên đi tìm đá quý tử vong vì rơi xuống hang sâu 147m

Khoảng 9h45 ngày 11/10, anh Vừ Mí Chơ cùng anh Vừ Mí Nô (25 tuổi, cùng trú tại xã Lũng Phìn, Hà Giang) đi xuống hang đá thuộc địa phận thôn Sủng Sỳ, xã Lũng Phìn để tìm đá đẹp đem bán. Khi hai anh xuống độ sâu khoảng 10m thì anh Chơ bị trượt chân ngã xuống phía dưới.

Lực lượng chức năng tìm kiếm và đưa nạn nhân lên khỏi hang

Lực lượng chức năng tìm kiếm và đưa nạn nhân lên khỏi hang

Nhận được tin, lực lượng chức năng đã đưa các trang thiết bị, phương tiện đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Do hang sâu, cửa hang hẹp, lối xuống hang phức tạp, nhiều vỉa đá nhô, thiếu ánh sáng, thiết bị cũng như bộ đàm thông tin liên lạc không sử dụng được nên việc cứu nạn gặp khó khăn. Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Vừ Mí Chơ, nhưng do hang sâu, thiếu thiết bị nên khi đó chưa thể đưa nạn nhân lên được.

Sau nhiều giờ vất vả, căng thẳng, đến 11h ngày 13/10, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa thi thể anh Chơ từ độ sâu 147m lên mặt đất, bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin ở Sơn La do sốc phản vệ

Liên quan đến sự việc bé gái hơn 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin, Sở  Y tế tỉnh Sơn La cho biết đã có kết luận về nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Sau khi tổng hợp, phân tích, đánh giá, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế đã kết luận bé gái tử vong do sốc phản vệ cấp độ IV không hồi phục với vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five), loại trừ nguyên nhân do chất lượng vắc xin và thực hành tiêm chủng. Hai trường hợp còn lại có phản vệ độ II với vắc xin và đã được điều trị ổn định.

Bé gái hơn 2 tháng tuổi  tử vong sau tiêm chủng.

Bé gái hơn 2 tháng tuổi  tử vong sau tiêm chủng.

Trước đó, sáng 12/10, cháu P.G.H. (SN 2020, ở xã Chiềm Xôm, TP.Sơn La) được tiêm phòng vắc xin ComBE Five và uống vắc xin OPV lần 1 tại trạm y tế xã Chiềng Xôm.

Sau tiêm khoảng 2,5 giờ, cháu xuất hiện tím tái, thở nhanh. Gia đình đưa trẻ trở lại trạm y tế xã Chiềng Xôm. Tại đây bé được tiêm 1 mũi Adrenalin rồi sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu.

Khi vào viện, cháu H. li bì, tím tái toàn thân, chân tay lạnh, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, không tự thở, ngừng tim, không xuất huyết dưới da. Chẩn đoán sốc phản vệ độ 4 nghi sau tiêm phòng mũi 1 vắc xin 5 trong 1. Dù được cấp cứu nhưng cháu H. đã không qua khỏi.

Đã tìm thấy 13 thi thể trong đoàn cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Rào Trăng 3

Sáng 15/10, đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) để phối hợp triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3.  

Đội tìm kiếm cứu nạn của Trường trung cấp biên phòng 24, gồm 7 cán bộ, huấn luyện viên và 3 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm người mất tích tại trạm kiểm lâm 67. Tại khu vực này sạt lở diện tích rộng và lượng đất đá vùi lấp rất lớn nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 12h ngày 15/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy thi thể đầu tiên trong đoàn 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 (Trạm Kiểm lâm 67). 

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Đến 15h45, lực lượng cứu hộ cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ gồm 13 CBCS mất tích tại Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 đóng trên đường di chuyển vào thủy điện Rào Trăng 3 và tìm thấy 7 thi thể của cán bộ đoàn.

Đến 18h30, đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể trong đoàn cán bộ, chiến sĩ. Những thi thể này được đưa về Bệnh viện 268 (TP Huế), sau đó lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ xe khách đấu đầu xe đầu kéo: Kinh hoàng chuyến xe đi mừng đám cưới

Rất nhiều nạn nhân trên chuyến xe khách gặp nạn tại đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân đang trên đường vào Bình Dương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN