Tin tức 24h qua: Xe khách chở người dân đi lễ chùa va chạm với xe tải, 8 người thương vong

Xe khách chở người dân đi lễ chùa va chạm với xe tải, 8 người thương vong; Vắc-xin Covid-19 do Việt Nam sản xuất sẽ có giá không quá 60.000 đồng/liều... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xe khách chở người dân đi lễ chùa va chạm với xe tải, 8 người thương vong

Vào khoảng hơn 5h ngày 27/2, trên tuyến đường Quản lộ Phụng Hiệp - Cà Mau (đoạn cách cầu Đìa Muồng, thuộc xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, Bạc Liêu) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách 16 chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, chiếc xe khách 16 chỗ được người dân thuê đi lễ chùa ở Bạc Liêu và Sóc Trăng, đang đậu ở lề đường thì không may xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều hướng Cà Mau – Phụng Hiệp. Lúc xảy ra tai nạn trên xe có 8 người.

Hậu quả làm 1 người chết, 7 người bị thương. Tại hiện trường cả 2 xe đều bị hư hỏng nặng nằm cách nhau khoảng 30m dưới mương nước cạnh ruộng lúa.

Vắc-xin Covid-19 do Việt Nam sản xuất sẽ có giá không quá 60.000 đồng/liều

Tính đến 18h ngày 27/2, Việt Nam có tổng cộng 1530 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 837 ca. 

IVAC nhận hỗ trợ 20 tỉ đồng để nghiên cứu, phát triển vắc-xin Covid-19 - Ảnh: Trần Minh

IVAC nhận hỗ trợ 20 tỉ đồng để nghiên cứu, phát triển vắc-xin Covid-19 - Ảnh: Trần Minh

Hôm nay, tại Bộ Y tế, đã diễn ra lễ tiếp nhận 20 tỉ đồng để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng ngừa Covid-19 “Made in Vietnam” Covivac do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho Viện Vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế. IVAC dự kiến thứ 4 tuần tới (ngày 3/3) sẽ thử nghiệm tiêm vắc-xin này trên người và quá trình nghiên cứu lâm sàng sẽ hoàn thành vào tháng 10-2021. Dự kiến vắc-xin Covid-19 Covivac sẽ có giá không quá 60.000 đồng/liều.

Cũng trong ngày hôm nay, UBND TP.Hà Nội đồng ý đề xuất của liên Sở, Giáo dục và Đào tạo - Y tế về việc cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021. Đồng ý đề xuất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 8/3/2021.

Người đàn ông Việt Nam bỏ chạy khỏi xe khách khi công an phát hiện có 7 người Trung Quốc

Ngày 25/2, tại khu vực Cầu Mưng, huyện Hưng Nguyên, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã kiểm tra xe giường nằm mang BKS 20B-022.15 di chuyển từ Bắc vào Nam phát hiện có 7 người mang quốc tịch Trung Quốc đi trên xe. 

Cơ quan chức năng sau đó đã đưa toàn bộ chiếc xe khách và hành khách trên xe đến Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên để điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm của 14 người.

Lực lượng chức năng kiểm tra và phun khử khuẩn xe khách chở 7 người Trung Quốc

Lực lượng chức năng kiểm tra và phun khử khuẩn xe khách chở 7 người Trung Quốc

Qua làm việc, 7 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân, những người này khai nhận vượt biên trái phép vào Việt Nam rồi đi xe khách vào tỉnh Bình Dương, tìm đường vượt biên tiếp sang Campuchia.

Trong lúc cơ quan chức năng kiểm tra, thì một người đàn ông không đi dép đã bỏ chạy khỏi xe khách. Danh tính người này sau đó được cơ quan công an xác định là Vũ Văn Tĩnh (SN 1989), trú xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Theo cơ quan công an Vũ Văn Tình là người nghi vấn liên quan đến việc đưa 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

Cô gái 23 tuổi dù có công việc ổn định vẫn tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ

Sáng sớm 27/2, tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) diễn ra lễ giao quân với 301 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS), 45 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND). Do đợt giao - nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 nên các địa phương tổ chức buổi lễ trên tinh thần nhanh gọn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Võ Thị Thu Ngà, nữ tân binh duy nhất của tỉnh Đắk Lắk tại buổi lễ

Võ Thị Thu Ngà, nữ tân binh duy nhất của tỉnh Đắk Lắk tại buổi lễ

Giữa hàng trăm tân binh nam, Võ Thị Thu Ngà (23 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là nữ tân binh duy nhất của tỉnh Đắk Lắk lên đường thực hiện NVQS.

Thu Ngà không khỏi xúc động khi chia sẻ rằng mình sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha là bộ đội nên từ nhỏ đã yêu thích màu áo lính và môi trường kỷ luật. Vì vậy, dù đã tốt nghiệp đại học và đi làm kế toán nhưng vẫn Ngà quyết định làm đơn tự nguyện nhập ngũ để thực hiện ước mơ của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Vắc-xin Covid-19 Covivac không quá 60.000 đồng/liều

Vắc-xin Covid-19 Covivac do Việt Nam sản xuất sẽ có giá không quá 60.000 đồng/liều, đáp ứng nhu cầu của mọi người dân....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN