Tin tức 24h qua: Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 ; Tạm đình chỉ công tác 1 bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội liên quan tới vụ cô gái nâng mũi tử vong... là những tin nóng nhất 24h qua.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 

Với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch) năm nay là ngày 10/4/2022, rơi vào chủ nhật, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp (tức ngày 11/4). Như vậy dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 9/4 đến hết ngày 11/4/2022.

Còn Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, trùng vào thứ bảy và chủ nhật, là ngày nghỉ hằng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 2/5) và thứ ba (ngày 3/5) của tuần kế tiếp. Điều này đồng nghĩa người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2022.

Trong những ngày nghỉ lễ trên, người lao động được hưởng nguyên lương. Trường hợp người lao động làm việc vào giờ hành chính ngày nghỉ lễ trên, mức lương sẽ tính theo quy định: người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Tạm đình chỉ công tác 1 bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội liên quan tới vụ cô gái nâng mũi tử vong

Thông tin từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sáng 19/3 cho biết ngay khi nhận được thông tin bác sĩ Lê Ngọc Anh, Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức của bệnh viện, có liên quan đến vụ việc cô gái P.T.D.H. (SN 2000) tử vong sau khi nâng mũi, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ này viết bản tường trình và quyết định tạm đình chỉ công tác bác sĩ Ngọc Anh từ ngày 18/3.

Cơ sở nơi chị H. tiến hành nâng mũi

Cơ sở nơi chị H. tiến hành nâng mũi

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết thêm bác sĩ Ngọc Anh đã công tác tại bệnh viện khoảng nay 5-6 năm. Bước đầu bác sĩ này có thừa nhận tham gia vào việc nâng mũi cho nạn nhân. Hiện bác sĩ này đang tường trình sự việc.

Trước đó, đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng khẳng định cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh P. ở ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai hành nghề không phép. Đây là nơi nạn nhân P.T.D.H. (SN 2000, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) tử vong sau khi đi nâng mũi cách đây 2 tháng. Hiện vụ việc này đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đã xóa bích họa trên tường ở ngôi đình cổ di tích cấp quốc gia ở Hải Dương

Ngày 19/3, ông Đinh Văn Tuyến – Chủ tịch UBND phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương xác nhận có sự việc ngôi đình Tự Đông – Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia ở khu dân cư số 4 bị vẽ một lớp sơn mới để làm tranh cổ động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022.

Đây là công trình thanh niên “Con đường bích hoạ” do các đoàn viên thanh niên phường Cẩm Thượng thực hiện. Phía đầu hồi bên trái của đình được sơn toàn bộ, vẽ bản đồ Việt Nam. Ngoài ra, 40m tường rào của di tích cũng bị phủ sơn toàn bộ.

Ông Tuyến chia sẻ, việc vẽ tranh cổ động lên tường đình cổ xuất phát ban đầu từ việc trên tường có các khẩu hiệu cũ và các quảng cáo rác người ta in lên. Theo tinh thần chỉ đạo của Thành đoàn Hải Dương làm công trình thanh niên thì đoàn thanh niên đề xuất cho vẽ tranh cổ động để che các khuyết điểm là các khẩu hiệu cũ và quảng cáo rác đi. Về tinh thần di tích không lường trước hết việc làm như thế là xâm phạm.

Ông Tuyến cho hay, hiện tại  đã cho khắc phục bằng cách sơn lại, xóa hết các phần tranh màu đi.

Nghiên cứu đưa COVID-19 khỏi danh mục bệnh đặc biệt nguy hiểm

Ngày 19/3, Bộ Y tế công bố  150.606 ca COVID-19. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 7.784.177 ca, trong đó có 3.988.576 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về chương trình phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu Bộ Y tế căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm (BTN) nhóm A sang nhóm B.

Việc hạ cấp độ dịch, đưa COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B không đồng nghĩa với hết dịch, bởi dịch vẫn tiếp tục lưu hành và gây chết người nhưng không còn quá nguy hiểm nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 4 cho người lớn và mũi 3 cho trẻ em, cũng như nghiên cứu tiêm cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Đình cổ di tích cấp Quốc gia bị tô vẽ sơn để làm tranh cổ động

Ngôi đình hàng trăm năm tuổi, là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia bị vẽ một lớp sơn mới để làm tranh cổ động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN