Tin tức 24h qua: Lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam phải dừng vì COVID-19

Lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam phải dừng vì COVID-19; Ngày thứ 3 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19... là những tin nóng nhất 24h qua.

Lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam phải dừng vì COVID-19

UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản gửi đến các sở, ban, ngành, địa phương yêu cầu tạm dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên để tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cuối năm 2020.

Màn rước đèn trung thu khổng lồ tại Lễ hội Thành Tuyên. Ảnh Việt Linh.

Màn rước đèn trung thu khổng lồ tại Lễ hội Thành Tuyên. Ảnh Việt Linh.

Trước đó, theo kế hoạch dự kiến, Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 và Lễ đón nhận Bằng ghi danh di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đối với “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 25-26/9 (tức 9-10/8 Âm lịch) với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Lễ hội Thành Tuyên hay còn được biết đến với tên gọi Lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, lễ hội thường thu hút rất đông du khách thập phương về tham dự bởi các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc. Lễ hội còn đặc biệt bởi màn rước những chiếc đèn trung thu khổng lồ trên đường phố. 

Phòng làm việc của Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị bị cạy cửa

Đầu giờ chiều ngày 30/8, ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đến trụ sở cơ quan (địa chỉ tại 270 Hùng Vương, phường Đông Lương, TP Đông Hà) thì phát hiện phòng làm việc của ông có dấu hiệu bị cạy phá.

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị nơi xảy ra sự việc

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị nơi xảy ra sự việc

Theo ông Hồ Xuân Hòe, tuy kẻ gian phá cửa, đột nhập nhưng qua kiểm tra phòng làm việc của ông không mất thứ gì. Tuy nhiên, khi kiểm tra máy tính, ông Hòe nhận thấy có dấu hiệu bị ai đó khởi động, cố gắng đăng nhập nhưng nhập sai mật khẩu do ông cài đặt.

Được biết, ngoài phòng làm việc của Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị, phòng làm việc của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh này cũng có dấu hiệu bị cạy cửa, tuy nhiên cũng không mất tài sản gì. Sáng 1/9, Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang điều tra, làm rõ 

Xem xét bãi miễn tư cách Đại biểu quốc hội ông Phạm Phú Quốc vì có 2 quốc tịch

Chiều 1/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND TP tổ chức buổi họp báo thông tin về việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch.

Ông Hà Phước Thắng - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM thông tin về 6 bước xử lý đối với ông Phạm Phú Quốc, gồm một cuộc họp bãi nhiễm chức vụ ĐBQH, xử lý về mặt Đảng và các chức vụ khác. 

Ông Phan Nguyễn Như Khuê trả lời tại buổi họp báo.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê trả lời tại buổi họp báo.

Nói thêm về ĐBQH Phạm Phú Quốc, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCMcho biết: Từ khi ông Phạm Phú Quốc ứng cử ĐBQH và ngay cả khi được giao thêm chức vụ lãnh đạo ở Công ty Tân Thuận thì chưa có thông tin gì về việc ông Quốc có 2 quốc tịch cũng như việc vợ của ông có quốc tịch Síp. Do đó, ông Khuê cho rằng, vấn đề là ông Quốc đã không trung thực trong việc khai báo.

Trả lời thêm báo chí về việc bổ nhiệm các chức vụ cao hơn cho ĐBQH Phạm Phú Quốc khi ông này đã bị khiển trách trước đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho rằng, đó là "cho cán bộ sửa sai, tiếp tục hoàn thành công việc".

Ngày thứ 3 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Chiều 1/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đã tròn 3 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Liên quan đến các ổ dịch ở Hải Dương, 1 tuần qua tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) và thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (cùng TP. Hải Dương) không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19.

Sáng 1/9, Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hiện có 8 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch. Số trường hợp mắc COVID-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng. 

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường nhà ở Hà Nội sẽ được đưa đến Trung tâm Bảo trợ xã hội

Ngày 1/9, Th.S BS Thái Bằng Giang – Trưởng khoa Sơ sinh – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, sức khoẻ bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường nhà ở thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) tiến triển tích cực.

Bé không phải điều trị gì, không phải tiêm kháng sinh. Khi nhập viện, bé chỉ nặng 2.2 kg nhưng bây giờ, bé đã tăng lên 2.6 kg. Bé tự bú bình, có thể tự chơi rất ngoan, không khóc. 

Ông Vũ Việt Hùng – Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh viện đang củng cố hồ sơ để làm công văn gửi đến Sở Lao động – Thương binh và xã hội Hà Nội, đề xuất đưa cháu bé đến Trung tâm Bảo trợ xã hội để bé tiếp tục được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Hiện bệnh viện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm AND của cháu bé với ông ngoại. Nếu kết quả xác nhận 2 bên có huyết thống, gia đình mong muốn nuôi dưỡng cháu bé thì không phải đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 18/8, tại ngõ 174 thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội), người dân phát hiện một bé sơ sinh nặng 2,2kg, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong khe nhỏ giữa 2 tường nhà dân. Mẹ cháu bé là chị N.K.H (SN 2000, ở Ninh Bình). Lý do H. bỏ con mới sinh là do hoang mang và khủng hoảng về việc sinh con nên đã bỏ con qua cửa sổ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tròn 3 ngày, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Bộ Y tế cho biết, chiều 1/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN