Tin tức 24h qua: Khen thưởng người tố giác vụ nâng ngực tử vong ở TPHCM

Khen thưởng người tố giác vụ nâng ngực tử vong ở TPHCM; Bé trai bị bỏ rơi kèm với lá thư của người mẹ đơn thân… là những tin nóng nhất 24h qua.

Khen thưởng người tố giác vụ nâng ngực tử vong ở TPHCM

Vào khoảng 22h30 ngày 4/7, 2 người từ TP. HCM đến huyện Cầu Kè, Trà Vinh liên hệ với trại hòm và tự xưng là nhà từ thiện đến mua hòm, đồng thời yêu cầu khâm liệm một thi thể nữ với giá 20 triệu đồng.

Thấy khả nghi vì thi thể được chở trong xe ô tô 4 chỗ nên anh Nguyễn Thành Phúc một mặt nhận lời để kéo dài thời gian, một mặt điện thoại báo cho công an.

Anh Nguyễn Thành Phúc được Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tặng giấy khen. Ảnh: M.T

Anh Nguyễn Thành Phúc được Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tặng giấy khen. Ảnh: M.T

Hai người đi trên xe ô tô là Phan Đức Hồng (59 tuổi) và con gái (17 tuổi), ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM. Hồng khai nhận, sáng 3/7 chị N.T.T (30 tuổi) đến phòng khám của Hồng để phẫu thuật nâng ngực, nhưng chị T bị tím tái, khó thở và tử vong sau đó.

Lúc này, Hồng tìm danh bạ điện thoại di động của nạn nhân và liên lạc được với người thân của chị T. ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau đó, Hồng cùng con gái đưa thi thể nạn nhân lên xe ô tô rồi chở về Trà Vinh nhưng đi lạc đường đến huyện Cầu Kè thì điện thoại hết pin, không liên lạc được với người nhà nạn nhân nên đến trại hòm yêu cầu khâm liệm và bị phát giác vụ việc trên.

Ngày 14/7, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã ký quyết định khen thưởng cho anh Nguyễn Thành Phúc.

Bé trai bị bỏ rơi kèm với lá thư của người mẹ đơn thân

Vào khoảng 20h30 ngày 13/7, lực lượng công an xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hoà, Hà Nội)  đi tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì phát hiện bé trai bị bỏ rơi cạnh đường bê tông, sát cánh đồng thôn Quảng Nguyên.

Bé trai bị bỏ rơi trong đêm

Bé trai bị bỏ rơi trong đêm

Cạnh bé trai có mảnh giấy của người thân cháu bé để lại, trên đó ghi: "Tôi là mẹ đơn thân, không có điều kiện nuôi con, nhờ gia đình nào có duyên gặp cháu giúp mẹ cháu nuôi con ngoan ngoãn nên người. Xin chân thành cảm ơn. Con sinh ngày 9/7/2021, cháu nặng 3,7kg".

Sau khi thăm khám tại bệnh viện bé trai được đưa về trạm y tế, tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Sau khi biết thông tin cháu bé bị bỏ rơi có nhiều gia đình ngỏ ý muốn xin nhận cháu bé làm con nuôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương sẽ thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin, nếu ai là người thân đến xin nhận lại cháu bé.  Sau 7 ngày không ai nhận nuôi, UBND xã Quảng Phú Cầu sẽ làm các thủ tục cần thiết cho cháu bé.

Phát hiện bất ngờ về loài động vật nguy cơ tuyệt chủng gần Đà Lạt

Ngày 12/7, TS Lê Văn Hương, Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà, cho biết dữ liệu thu được từ bẫy ảnh đã khiến các nhà nghiên cứu vô cùng ngạc nhiên bởi thỏ vằn Trường Sơn, loài thú đang bị đe dọa toàn cầu, lại xuất hiện cách TP Đà Lạt, Lâm Đồng chỉ khoảng 20 km.

Trước đây, thỏ vằn Trường Sơn (một loài thú cổ ở dãy Trường Sơn) được cho là chỉ phân bố ở phía Bắc và Trung dãy núi này, cách VQG Bidoup - Núi Bà rất xa, hơn 400 km.

Thỏ vằn xuất hiện trong khuôn viên Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng) (Ảnh do Vườn Quốc gia cung cấp)

Thỏ vằn xuất hiện trong khuôn viên Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng) (Ảnh do Vườn Quốc gia cung cấp)

Các nhà khoa học đang lên kế hoạch khảo sát sâu hơn để đánh giá hiện trạng quần thể của loài và tìm hiểu quần thể mới phát hiện ở VQG Bidoup khác biệt gì về mặt di truyền so với các quần thể ở khu vực Bắc và Trung dãy Trường Sơn.

Người dân TPHCM sẽ được phát phiếu đi chợ, đảm bảo yêu cầu giãn cách

Ngày 14/7, Bộ Y tế công bố 2.924 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên đến 37.434 

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế công bố 3 ca tử vong do COVID-19, tất cả đều ở TP.HCM. Đây là ca tử vong thứ 133, 134, 135 do liên quan đến COVID-19 và cũng là ca tử vong thứ 98, 99, 100 trong đợt dịch lần thứ 4 này.

Tại TPHCM, TP Thủ Đức quyết định phong tỏa toàn bộ phường Tăng Nhơn Phú A và phường Long Thạnh Mỹ từ 12 giờ hôm nay.

Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong thông tin TP đang xem xét mở lại chợ truyền thống. Chợ cung cấp chủ yếu 2 mặt hàng là thịt, cá và rau, củ quả. Người dân sẽ được phát phiếu đi chợ, đảm bảo yêu cầu giãn cách, không tập trung tại 1 quầy hàng.

Tại Nghệ An, UBND huyện Nghi Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà T.T.T. số tiền 5 triệu đồng, vì hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, đồng thời buộc bà T. thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ tử vong khi nâng ngực ở TP. HCM: Khen thưởng người tố giác

Người đàn ông từ TP. HCM chở thi thể một cô gái đến trại hòm ở Trà Vinh yêu cầu khâm liệm, mai táng. Thấy có dấu hiệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN