Tin tức 24h qua: Kẹt thang máy, cô gái tử vong khi rơi từ tầng 7 xuống tầng 1

Kẹt thang máy, cô gái tử vong khi rơi từ tầng 7 xuống tầng 1; Tiệm tóc đóng cửa 2 tháng nghỉ dịch, hóa đơn tiền nước vẫn tăng "chóng mặt"... là những tin nóng nhất 24h qua.

Kẹt thang máy, cô gái tử vong khi rơi từ tầng 7 xuống tầng 1

Khoảng 23h ngày 19/10, tại tòa nhà cao tầng trên phố Kim Mã, chị N.H.A (SN 2000, trú tại phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng chị N.Q.N (SN 1998, ở phường Kim Mã) đi thang máy từ tầng 8 xuống tầng 1 tòa nhà.

Khi nạn nhân trèo từ tầng 7 ra bất ngờ bị rơi theo hầm thang máy xuống tầng 1 và tử vong

Khi nạn nhân trèo từ tầng 7 ra bất ngờ bị rơi theo hầm thang máy xuống tầng 1 và tử vong

Khi thang máy di chuyển tới tầng 7 thì xảy ra sự cố, hai người bị mắc kẹt bên trong. Lúc này, 2 chị đã gọi cứu hộ thang máy và được bảo vệ tòa nhà hỗ trợ mở cửa thang máy.

Trong lúc chị N.H.A trèo từ tầng 7 ra bất ngờ bị rơi theo hầm thang máy xuống tầng 1. Nạn nhân ngay sau đó được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong.

Ngày 22/10, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tiệm tóc đóng cửa 2 tháng nghỉ dịch, hóa đơn tiền nước vẫn tăng "chóng mặt"

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1984, chủ tiệm cắt tóc tại ngõ 100, đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội), sau 2 tháng đóng cửa quán để phòng chống dịch COVID-19, chị bất ngờ với tiền nước tăng bất thường.

Chị Lan cho biết, theo thông báo của Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy, từ ngày 8/8 đến 7/9/2021, cửa hàng chị dùng hết 40m3 nước với số tiền hơn 400.000 đồng. Phát hiện tiền nước tháng 9 tại quán tăng bất thường, chị chưa đóng tiền, nhưng do dịch COVID-19 nên chị cũng chưa đến đơn vị kinh doanh nước để phản ánh.

Dù nước không chảy vào bể nhà chị Lan nhưng đồng hồ nước vẫn quay

Dù nước không chảy vào bể nhà chị Lan nhưng đồng hồ nước vẫn quay

Sau đó, chị Lan lại nhận được thông báo của Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy với hóa đơn tiền nước tháng 10 từ ngày 8/9 đến ngày 7/10/2021 là 126m3 (chỉ số cũ là 1217 và chỉ số mới là 1343) với tổng sổ tiền hơn 2 triệu đồng, do dịch COVID-19 nên được giảm xuống còn hơn 1,7 triệu đồng.

Đến đầu tháng 10, chị Lan kiến nghị đến Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy. Người của xí nghiệp nước đã xuống kiểm tra, thu hồi đồng hồ để kiểm định. Bên xí nghiệp nước xuống kiểm tra thêm 2 lần, đào cả đường ống nước chảy vào bể nhà chị để tìm nguyên nhân nhưng không phát hiện vấn đề gì. Nhân viên nước tiếp tục đào rộng ra ngoài đường lớn thì phát hiện một đoạn rễ cây đâm xuyên làm vỡ ống nước cách vị trí đồng hồ và bể nước nhà chị khoảng 2m.

Lãnh đạo Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy cho biết, sáng 21/10, xí nghiệp nước đã làm việc với khách hàng về việc thanh toán và sử dụng nước, sự việc đã được giải quyết. Phòng kinh doanh sẽ lắp đặt đồng hồ đo nước mới cho khách hàng và khách hàng không có khiếu kiện.

Thông tin "nhân viên y tế chuốc thuốc mê cả nhà, trộm sạch tài sản" gây xôn xao

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về nhóm người mặc đồ bảo hộ của nhân viên y tế đến nhà dân để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 rồi chuốc thuốc mê, lấy trộm tài sản gây hoang mang dư luận. Người đăng tải thông tin này cho biết vụ việc xảy ra tại 1 nhà dân trên đường Cách Mạng Tháng 8 ở TP HCM. 

Thông tin về vụ chuốc thuốc mê lấy trộm tài sản đang lan truyền trên mạng xã hội

Thông tin về vụ chuốc thuốc mê lấy trộm tài sản đang lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 22/10, đại diện Công an quận 1, 3,10 và Tân Bình (TP HCM)- nơi có con đường Cách Mạng Tháng 8 đi qua, khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ việc 3 đối tượng giả mạo là nhân viên y tế đến nhà dân lấy mẫu xét nghiệm rồi chuốc thuốc mê, lấy trộm tài sản. 

Đại diện công an các quận cũng cho biết chưa nhận được trình báo của nạn nhân hay ghi nhận 1 vụ gây mê, trộm tài sản nào trên địa bàn thời gian gần đây. 

Đề xuất mở lại các đường bay quốc tế ngay trong quý IV/2021

Ngày 22/10, Bộ Y tế công bố  3.977 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 876.788 ca, trong đó có 800.509 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) vừa trình Bộ GTVT kế hoạch mở lại đường bay quốc tế. Theo đó, kế hoạch mở lại bay quốc tế gồm 4 giai đoạn, dự kiến triển khai trong quý IV/2021.

Tại Hà Nội, chưa cho phép xe khách hoạt động với tần suất 100%. Sở GTVT Hà Nội đang đề xuất thành phố cho phép hoạt động vận tải khách liên tỉnh với tần suất từ 10 - 20%

Tại TPHCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM đang có chủ trương mở lại nhưng mở ở đâu, khi nào mở, quy mô thế nào là dựa trên đánh giá mức độ an toàn.

Vừa mãn hạn tù trở về nhà, người đàn ông ra tay sát hại bố mẹ và em gái

Sáng 22/10, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang nhận tin báo tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh xảy ra vụ án mạng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong. Ban đầu cơ quan công an xác định nghi phạm Trần Văn Hiếu đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Khi bỏ trốn, Hiếu sử dụng xe mô tô Dream màu nâu, BKS 98H5 - 2868.

Chân dung đối tượng Trần Văn Hiếu.

Chân dung đối tượng Trần Văn Hiếu.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Hoa (mẹ Hiếu) và em gái Hiếu là Trần Thị Thảo (SN 1976).

Nói về nhân thân của Hiếu, vị lãnh đạo UBND xã Tân Thanh thông tin, Trần Văn Hiếu là người gốc tại địa phương. Sau này, đối tượng kết hôn và cùng vợ sinh sống tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đồng thời cũng chuyển hộ khẩu thường trú về xã Mai Pha.

Trần Văn Hiếu là một đối tượng bất hảo, mới mãn hạn tù ngày 13/10 và trở về địa phương. Hiếu chấp hành án phạt tù từ năm 2015 về tội Cố ý gây thương tích, nạn nhân chính là vợ của Hiếu. Trong vụ án này, đối tượng đã chém vợ dã man và bị cơ quan chức năng xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an lên tiếng vụ ”nhân viên y tế chuốc thuốc mê cả nhà” đang gây xôn xao

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin 3 người giả mạo nhân viên y tế đến 1 nhà dân chuốc thuốc mê trộm sạch tài sản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN