Tin tức 24h qua: Cây phong ba, biểu tượng du lịch của Y Tý bị chặt trơ gốc

Cây phong ba, biểu tượng du lịch của Y Tý bị chặt trơ gốc; Bệnh viện trả lời bà Phương Hằng khi bị cáo buộc trục lợi quỹ mổ tim... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cây phong ba, biểu tượng du lịch của Y Tý bị chặt trơ gốc

Ngày 22/11, Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát (tỉnh Lào Cai) phát hiện cây “phong ba” trên đỉnh núi Lảo Thẩn bị chặt hạ bằng cưa xăng chỉ còn gốc cao 70cm. Cây gỗ bị cháy xém, đã chết khô, đường kính gốc 40cm. Mở rộng kiểm tra không có cây nào khác bị chặt hạ.

Cũng theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, cây gỗ đã chết khô, nằm trên khu đất trống không có cây rừng thuộc chức năng đất rừng phòng hộ, do Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát là chủ quản lý.

Hình ảnh cây “phong ba” bị chặt còn trơ gốc. Ảnh Báo Lào Cai.

Hình ảnh cây “phong ba” bị chặt còn trơ gốc. Ảnh Báo Lào Cai.

Thông tin ban đầu, ông L.X.L, thôn Lao Chải (xã Y Tý) cho biết, ngày 20/11/2021 ông P.M.X, thôn Sín Chải đã nhờ ông S.C.G, thôn Mò Phú Chải (cùng xã Y Tý) mượn của ông L. 1 chiếc cưa xăng để cắt cây gỗ về làm củi đốt, sấy củ Xuyên Khung.

Lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản và tạm thời thu giữ chiếc cưa xăng, đồng thời mời ông L.X.L đến trụ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát làm việc để xác minh cụ thể vụ việc.

Bệnh viện trả lời bà Phương Hằng khi bị cáo buộc trục lợi quỹ mổ tim

Ngày 22/11, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương) đã livestream trên mạng xã hội về vấn đề Quỹ trái tim Hằng Hữu không còn ủng hộ, giúp mổ tim cho trẻ em ở hai Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng 1 vì lý do bệnh viện chuyển dụng cụ y tế bà tài trợ sang làm dịch vụ, có ca mổ tim lên đến 400-500 triệu đồng và “không rõ ràng tiền bạc, gần như hồ sơ giống nhau hết”. 

Bà Nguyễn Phương Hằng livestream ngày 21-11. Ảnh cắt từ clip

Bà Nguyễn Phương Hằng livestream ngày 21-11. Ảnh cắt từ clip

Liên quan tới vụ việc này, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, mọi thủ tục tiếp nhận tài trợ mổ tim rất minh bạch, không có chuyện trục lợi. Chi phí do phía bà Hằng hỗ trợ mỗi ca không quá 20 triệu đồng. Ca nào dư tiền bệnh viện sẽ trả lại Quỹ, còn trên 20 triệu đồng thì bệnh viện sẽ tìm cách liên hệ với mạnh thường quân khác để bù vào.

Theo BS Khanh, Quỹ Hằng Hữu cũng giúp máy cho nhiều bệnh nhân thở máy, số máy này hiện đang phục vụ bệnh nhân, trên máy luôn có ghi tên của nơi ủng hộ. Ngoài sự giúp đỡ của Quỹ Hằng Hữu, bệnh viện cũng nhận được nhiều hỗ trợ âm thầm từ các mạnh thường quân khác. BS Khanh cho biết sẽ làm tổng kết báo cáo cho Sở Y tế TP.HCM.

Chưa có đề xuất xử lý vụ việc Bí thư Huyện ủy Cô Tô bị tố hiếp dâm

Ngày 12/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất đình chỉ công tác Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Cô Tô đối với ông Lê Hùng Sơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh giao cho tổ chức đảng các cơ quan bảo vệ pháp luật chỉ đạo nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng hiếp của ông Lê Hùng Sơn.

Ông Lê Hùng Sơn bị đình chỉ công tác để xem xét xử lý vì vi phạm đạo đức lối sống

Ông Lê Hùng Sơn bị đình chỉ công tác để xem xét xử lý vì vi phạm đạo đức lối sống

Ngày 23/11, liên quan tới thông tin Huyện ủy Cô Tô có báo cáo đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn, lãnh đạo huyện Cô Tô cho biết huyện chưa có báo cáo đề xuất xử lý cụ thể đối với ông Sơn.

Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh vẫn đang thực hiện quy trình kiểm tra cũng như thụ lý xác minh tin báo tố giác, đến nay vẫn chưa có kết luận sự việc. Theo cơ quan chức năng, phải sau khi có kết luận chính thức về hành vi vi phạm thì mới tiến hành xem xét, đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Lê Hùng Sơn theo quy trình.

Tài xế lái container đâm phải Innova đi lùi trên cao tốc tiếp tục đòi công lý cho bản thân

Ngày 23/11, chị Vũ Thị Thúy – vợ tài xế lái xe container Lê Ngọc Hoàng cho biết, sau hơn 4 năm chấp hành bản án của TAND tỉnh Thái Nguyên, ngày 17/8, chồng chị đã mãn hạn tù trở về nhà. Sau hơn 3 tháng trở về nhà, hiện tại sức khỏe của chồng chị rất tốt, tâm lý cũng thoải mái. Do dịch COVID- 19 nên anh Hoàng chưa đi làm ở đâu, ở nhà phụ vợ bán hàng online. Chị Thúy cho biết, anh Hoàng sẽ không chạy xe container nữa. 

Tài xế Lê Ngọc Hoàng và vợ.

Tài xế Lê Ngọc Hoàng và vợ.

Tài xế Lê Ngọc Hoàng cho biết, anh sẽ cùng luật sư tiếp tục hành trình đòi quyền lợi và công lý cho bản thân. Hơn 4 năm giam giữ và cải tạo anh không nhận tội và cho rằng mình không có tội trong vụ tai nạn vào chiều 19/11/2016. Hiện tại, anh đang soạn đơn và sẽ gửi đơn lên các cơ quan có thẩm quyền. Anh rất muốn đến thắp hương cho các nạn nhân nhưng do dịch COVID-19 nên chưa đi được.

600 học sinh lớp 12 ở Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19

Ngày 23/11, Bộ Y tế công bố 11.126 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.138.836 ca, trong đó có 908.493 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, hôm nay, hơn 600 học sinh lớp 12 trường THPT Quang Trung tiêm vắc xin COVID-19.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, từ ngày 25/11, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép các nhà máy, cơ sở sản xuất được quản lý, điều trị người lao động mắc COVID-19 tại nơi làm việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Cây “phong ba” trên đỉnh nóc nhà Y Tý bị chặt làm củi đốt

Cây gỗ bị chặt làm củi được những người đam mê du lịch, yêu phong cảnh ở đỉnh núi Lảo Thẩn coi như biểu tượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN