Tin tức 24h qua: 4 người trong gia đình tử vong trong đám cháy ở Hải Phòng

4 người trong gia đình tử vong trong đám cháy ở Hải Phòng; Say rượu, người đàn ông xưng "tao là VTV, tiến sĩ" lăng mạ cán bộ chốt kiểm dịch... là những tin nóng nhất 24h qua.

4 người trong gia đình tử vong trong đám cháy ở Hải Phòng

Vào lúc 19h56 ngày 15/8, tại nhà ông N.V.H (SN 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) xảy ra vụ cháy. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong là vợ ông H, con gái và cháu ngoại ông H. Còn anh V.T.K (con rể ông H.) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ông N.V.H. (chủ nhà) chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da ở cánh tay, vết thương không nặng đã được xuất viện về. Hiện ông H. đang ở cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 4 nạn nhân trong gia đình tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra vụ cháy

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra vụ cháy

Chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình để lo tang lễ cho 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Chính quyền huyện Thuỷ Nguyên và xã Kiền Bái đã xuống thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tối qua gần 86 triệu đồng.

Say rượu, người đàn ông xưng "tao là VTV, tiến sĩ" lăng mạ cán bộ chốt kiểm dịch

Vào rạng sáng 16/8, anh N.Đ. (SN 1983, sống ở KĐT Đặng Xá, Giám đốc Marketing Công ty Đ.D.X.) khi về đến chốt kiểm soát dịch số 12, KĐT Đựng Xá, Gia Lâm không đeo khẩu trang, không hợp tác khi lực lượng chốt kiểm tra.

Anh Đ. còn lớn tiếng xúc phạm cán bộ trực chốt và nói “bỏ máy quay xuống, tao là thằng vtv”. Chưa dừng lại, tổ công tác yêu cầu anh Đ. bình tĩnh để nói chuyện nhưng người này vẫn to tiếng “đừng có chỉ vào mặt tao, tao là tiến sĩ đấy”. Khi lực lượng chức năng yêu cầu anh Đ. xuất trình giấy tờ liên quan, người đàn ông này đã lấy một tập giấy rồi ném xuống đất, sau đó lên xe bỏ đi.

Clip: Giám đốc Marketing không đeo khẩu trang, xúc phạm cán bộ chốt kiểm dịch

Công an xã Đặng Xá đã đưa anh Đ. về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, do anh Đ. có biểu hiện không hợp tác, hơi thở có mùi bia rượu không làm việc được nên công an xã đã mời vợ Đ. là T.T.H.H. chứng kiến, đưa Đ. về nhà để sáng 16/8 tiếp tục làm việc. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Xem xét xử lý kỷ luật nếu có sai phạm trong vụ “5 bệnh viện không nhận cấp cứu, bệnh nhân tử vong”

Liên quan đến thông tin "5 bệnh viện ở Bình Dương không nhận cấp cứu, bệnh nhân về nhà rồi tử vong", ngày 16/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế Bình Dương khẩn trương xác minh làm rõ thông tin nêu trên. Đồng thời, cần xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có liên quan bằng các hình thức như tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề nếu có sai phạm.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An, Bình Dương cho rằng sự việc ông Ng.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh), mất là đáng tiếc, phân tâm trong dư luận nhân dân trong tình hình chống dịch căng thẳng như hiện nay.

Trước đó, trả lời báo chí, người thân của ông N.D cho biết, đêm 13/8, ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị bệnh nặng nên người thân đưa đi cấp cứu tại 5 bệnh viện, cơ sở y tế nhưng không nơi nào tiếp nhận và đưa ra nhiều lý do khác nhau.

Đến rạng sáng 14/8, người thân buộc phải đưa ông D. trở về phòng trọ. Sau đó vài giờ, ông D. tử vong.

Lập 6 tổ liên ngành kiểm soát người ra đường ở Hà Nội

Ngày 16/8, Bộ Y tế công bố 8.644 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 279.681 ca, trong đó có 104.203 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, từ 15h ngày 16/8 Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) sẽ triển khai 6 tổ công tác kiểm soát người và phương tiện đi lại tại 12 quận trên địa bàn TP.

Tại TPHCM, Sở Y tế TP.HCM đề nghị cổng cấp cứu của các cơ sở y tế trên địa bàn luôn mở 24/7. Các cơ sở y tế đảm bảo trực cấp cứu theo đúng quy định, trong đó nhân viên trực cấp cứu luôn mang đầy đủ các phương tiện phòng hộ trong suốt ca trực. Không được yêu cầu người bệnh phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính hay dương tính mới tiếp nhận. 

Nguồn: [Link nguồn]

Sở Y tế TP.HCM đề nghị cổng cấp cứu các bệnh viện trên địa bàn mở 24/7

Đã xảy ra trường hợp các cơ sở y tế chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn TP.HCM từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN