4 người trong gia đình tử vong ở Hải Phòng: Xác định nguyên nhân ban đầu

Công an TP Hải Phòng xác định nguyên nhân ban đầu vụ 4 người trong gia đình ở huyện Thủy Nguyên tử vong.

Đêm 15/8, theo Công an TP Hải Phòng, nguyên nhân ban đầu vụ 4 người trong gia đình ở xã Kiền Bái (Thủy Nguyên, Hải Phòng) tử vong là do nổ bình gas.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra vụ cháy

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra vụ cháy

Cụ thể, vào lúc 19h56 cùng ngày, tại nhà ông N.V.H (SN 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái) xảy ra vụ cháy.

Khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Kiền Bái cử hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy, nhiều phương tiện khẩn trương đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong gồm: bà N.T.T. (SN 1971, vợ ông H.), chị N.T.H (SN 1990, con gái ông H.), cháu N.T.T.N (SN 2017, cháu ngoại ông H.). Còn anh V.T.K (SN 1990, con rể ông H.) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Về phía ông H. bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Hải Phòng: 4 người trong gia đình tử vong thương tâm, nghi chập điện gây cháy nổ

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nghi chập cháy điện khiến 4 người trong gia đình ở huyện Thủy Nguyên (Hải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN