Tin tức 24h qua: Việt Nam chịu ảnh hưởng từ sóng lạnh màu xanh ở Trung Quốc

Việt Nam chịu ảnh hưởng từ sóng lạnh màu xanh ở Trung Quốc; Hình ảnh “lạ” vụ máy bay hạ cánh tại Nội Bài là… không lạ… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Việt Nam ảnh hưởng thế nào từ sóng lạnh màu xanh ở Trung Quốc?

Ông Nguyễn Văn Hưởng

Ông Nguyễn Văn Hưởng

Mới đây, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc ban bố cảnh báo sóng lạnh màu xanh (mức thứ 3 trong 3 cấp gồm xanh, vàng, cam). Đây là cảnh báo giá lạnh sớm nhất được đưa ra trong nửa cuối năm kể từ năm 2010 và cũng là lần đầu tiên kể từ khi cơ quan này chính thức triển khai cơ chế phát cảnh báo sớm về khí tượng.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, theo quan sát, khối không khí lạnh đang ở khu vực phía Bắc của Trung Quốc có cường độ khá mạnh.

Dự báo, khoảng ngày 9/10, khối không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta.

“Không khí lạnh sẽ gây ra một đợt giảm nhiệt mạnh, nền nhiệt về đêm và sáng sớm ở vùng núi phía Bắc có thể dưới 20 độ C. Ngoài ra, nó cũng có khả năng gây ra một đợt mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, gió mạnh, biển động trên các khu vực Bắc và giữa Biển Đông”, ông Hưởng thông tin.

Bà Nguyễn Phương Hằng được xin bảo lãnh cho tại ngoại

Ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ quận 7, TP HCM) đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, VKSND TP HCM, TAND TP HCM xin giảm án cho mẹ là bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam).

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24-3. Ảnh: CACC

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24-3. Ảnh: CACC

Theo đó, ông Tuấn xin các cơ quan tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình với lý do từ trước đến nay bà Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch COVID-19.

Ông Tuấn cũng chia sẻ, thông qua luật sư ông biết trong quá trình điều tra vụ án, mẹ ông đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái phạm.

Vì vậy, ông mong các cơ quan tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho bà Hằng và xin được bảo lãnh cho mẹ tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án.

Trước đó, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ bà Hằng bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo VKS, CQĐT cần làm rõ vai trò đồng phạm, xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Theo kết luận điều tra, bà Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều người.

Hầm chui Lê Văn Lương vừa thông xe đã xảy ra ùn tắc

Clip hầm chui Lê Văn Lương trong buổi sáng ngày đầu thông xe

Sau 2 năm thi công, sáng nay, 5/10, hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (Hà Nội) đã chính thức thông xe, đưa vào sử dụng.

Theo thiết kế, hầm chui Lê Văn Lương có tổng chiều dài khoảng 475m. Mặt cắt ngang gồm hai hầm riêng biệt, mỗi hầm có bề rộng 7,75m, gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn.

Dự án hầm chui Lê Văn Lương- Vành đai có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Vành đai 3. 

Tuy nhiên, trong buổi sáng ngày đầu thông xe, hầm chui Lê Văn Lương đã "thất thủ" theo chiều từ Tố Hữu vào nội đô.

Hình ảnh “lạ” vụ máy bay hạ cánh tại Nội Bài là… không lạ

Tối 4/10, một hành khách chia sẻ thông tin về chuyến bay VJ146 hạ cánh lúc hơn 19h tại sân bay Nội Bài, Hà Nội trên mạng xã hội.

Hành khách này cho rằng lúc hạ cánh không thấy yên ả như mọi khi, máy bay rung lên kèm tiếng rít rất lạ tai. "Ơn giời là cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Lúc xem lại track log thì thấy có gì đó không bình thường cho lắm"- hành khách này chia sẻ kèm hình ảnh chụp lại màn hình Flightradar24 về quá trình hạ cánh của máy bay.

Hình ảnh hành khách chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn: OFFB

Hình ảnh hành khách chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn: OFFB

Liên quan đến thông tin trên, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết đã cho các đơn vị kiểm tra và được báo cáo lại rằng máy bay không gặp trục trặc nào trong quá trình hạ cánh. Do thời tiết những ngày gần đây nhiều mây và nhiều mưa nên tình trạng rung lắc gặp phải trong quá trình hạ cánh là bình thường.

Vị lãnh đạo này khẳng định hình ảnh mà hành khách kiểm tra trên Flightrada24 không có gì bất thường, máy bay hạ cánh trên đường 11R, thoát đường S5, theo đường lăn sang S4 như thông thường.

Theo vị này, máy bay cất hạ cánh và lăn về ví trí đều phải tuân theo huấn lệnh của đài chỉ huy. Chỉ cần lố hoặc lệch là một chút là đài chỉ huy sẽ yêu cầu dừng ngay lập tức để xe kéo đẩy về đúng vị trí.

Vụ lốc cuốn bay tủ vàng: Nhiều vàng đã bị mất

Người dân tìm vàng giúp chủ tiệm

Người dân tìm vàng giúp chủ tiệm

Trưa 5/10, ông Nguyễn Xuân Phương – Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, chủ tiệm có tủ vàng bị lốc cuốn bay lên không trung đã thống kê, báo cáo thiệt hại với chính quyền.

Theo đó, ngoài số lượng vàng được người dân nhặt giúp sau cơn lốc, số vàng bị thiệt hại là trên 10 cây (cả vàng Ý, vàng 9999) và hơn 60 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, chiều 27/9, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn quét qua khu vực khối phố 3, Thị trấn Cửa Việt khiến toàn bộ nhà cửa ở đây bị tốc mái. Trong đó, cửa hàng vàng bạc Phước Thịnh bị cuốn bay toàn bộ số vàng trong tiệm. Ngay khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, cùng bà con nhân dân tìm giúp chủ tiệm gom lại tài sản.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Công an Bình Dương lên tiếng về số người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke kinh hoàng

Công an Bình Dương lên tiếng về số người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke kinh hoàng; Bắt thêm 2 cựu cán bộ ngoại giao… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà t/h ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN