Tin tức 24h qua: Người đàn ông bôi nước bọt vào thực phẩm trong siêu thị ở Đà Nẵng

Người đàn ông bôi nước bọt vào thực phẩm trong siêu thị ở Đà Nẵng; Động đất lịch sử ở Mộc Châu kéo theo 30 dư chấn…. là những tin nóng 24h qua.

Công bố 12 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có Hà Nội và TP.HCM

Chiều 29/7, Bộ Y tế vừa thông báo về 4 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, nâng tổng số ca lên 450.

Trong 4 ca này có 1 ca ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), 1 ca ở Đắk Lắk, 2 ca còn lại ở TP.HCM. Tất cả các ca này đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Y tế cũng công bố 8 ca nhiễm COVID-19, tất cả đều ở Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng đưa người tiếp xúc gần với BN 418 đi cách ly. Ảnh: T.An

Lực lượng chức năng đưa người tiếp xúc gần với BN 418 đi cách ly. Ảnh: T.An

Cùng ngày, Sở Y tế Đà Nẵng thông tin về cái chết của ông N.V.Y (85 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), bố ruột của bệnh nhân (BN) nhiễm COVID-19 số 418.  

Theo đó, ngày 5/7, ông Y. điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng). Từ khi nhập viện, ông Y. được BN 418 thăm và chăm sóc.

Ngay khi BN 418 có kết quả dương tính với COVID-19, ông Y. đã được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 ngày 27/7.

Ngày 28/7, bệnh nhân tử vong. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là do viêm phổi, nhiễm trùng huyết trên nền bệnh COPD mạn tính, viêm cơ tim, thiếu máu cục bộ, đái tháo đường, suy thận.

Người đàn ông bôi nước bọt vào thực phẩm trong siêu thị ở Đà Nẵng

Chiều 29/7, ông Nguyễn Văn Quốc, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, phường đã phối hợp với cơ quan chức năng đóng cửa siêu thị mini V. (đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận).

Theo ông Quốc, chiều cùng ngày, phường tiếp nhận thông tin một người đàn ông (chưa xác định danh tính) có hành động "lạ" bên trong siêu thị nói trên.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông bôi nước bọt vào các gói thực phẩm bên trong 1 siêu thị mini ở Đà Nẵng.

Cụ thể, theo clip từ camera siêu thị này ghi lại, khoảng 14h cùng ngày, một người đàn đứng ở quầy thực phẩm đóng gói. Trong lúc không ai chú ý, người này đã bôi nước bọt của mình lên tay sau đó lại bôi liên tục vào các gói thực phẩm đặt trong siêu thị. Người này bôi vào nhiều gói thực phẩm chủ yếu là mì tôm, bún, phở...

Ông Quốc cho hay, ngay sau đó, nhân viên siêu thị thấy người này không đeo khẩu trang nên đã mời ra bên ngoài. Nhân viên sau đó đã kiểm tra camera và phát hiện cảnh tượng trên nên đã báo cơ quan chức năng.

Xuất hiện vùng áp thấp hướng thẳng vào Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực miền Trung Philippines đang có một vùng áp thấp đang hoạt động.

Hồi 13 giờ chiều nay (29/7), tâm vùng áp thấp đang ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông.

 Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của vùng áp thấp. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

 Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của vùng áp thấp. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Đến 13 giờ ngày 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp đi vào Biển Đông nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh; từ ngày mai (30/7), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng nhận định, những ngày đầu tháng 8, áp thấp nhiệt đới này di chuyển về phía Tây Bắc và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. 

Chuyến bay giải cứu công dân nhiễm COVID-19 từ châu Phi đã về đến Hà Nội

Muộn hơn so với dự kiến gần 4 giờ bay, chuyến bay đưa 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 15h10 chiều 29/7.

Xe chở hành lý của tổ bay trên chuyến bay đón 120 bệnh nhân COVID-19, tất cả thành viên tổ bay sẽ được cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương 14 ngày. Ảnh: Hà Phượng

Xe chở hành lý của tổ bay trên chuyến bay đón 120 bệnh nhân COVID-19, tất cả thành viên tổ bay sẽ được cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương 14 ngày. Ảnh: Hà Phượng

Trao đổi nhanh với bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thành viên trong nhóm bác sĩ trực tiếp sang Guinea giải cứu đoàn công dân về nước được biết, đoàn đã hạ cánh an toàn.

Chuyến bay giải cứu 120 bệnh nhân COVID-19 khá suôn sẻ. Bác sĩ Hùng cũng cho biết, có 1 số sự cố nhỏ xảy ra đó là trong hành trình bay về nhưng không ảnh hưởng gì.

Cụ thể, do thay đổi áp suất nên có hơn 10 bệnh nhân có triệu chứng sốt, khoảng 2 đến 3 bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, suy hô hấp.

Sau khi xuống san bay Nội Bài, các bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Động đất lịch sử ở Mộc Châu kéo theo 30 dư chấn

Ngày 29/7, TS Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, trận động đất mạnh 5.3 độ richter xảy ra tại huyện Mộc Châu (Sơn La) lúc 12h14 ngày 27/7 là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

Theo ông Xuân Anh, huyện Mộc Châu nằm trên đới đứt gãy sông Đà. Trên đứt gãy này, các nhà khoa học xác định có thể xảy ra động đất với độ lớn 5.5 độ richter. Vì thế, trận động đất 5.3 độ richter như vừa qua tại Mộc Châu vẫn nằm trong dự báo.

 Trận động đất có cường độ 5.3 độ richter là mạnh nhất từng xảy ra tại Mộc Châu (Sơn La).

 Trận động đất có cường độ 5.3 độ richter là mạnh nhất từng xảy ra tại Mộc Châu (Sơn La).

Sau trận động đất chính 5.3 độ richter (tâm chấn), Viện Vật lý địa cầu tiếp tục quan trắc được 16 dư chấn của trận động đất này có độ lớn từ 2.5-4 độ richter và khoảng 10-15 dư chấn nhỏ hơn, có độ lớn dưới 2.5 độ richter.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, động đất chưa gây thiệt hại về người tuy nhiên đã khiến 4 trụ sở làm việc của UBND xã, 8 nhà văn hóa, 3 trạm y tế xã, 1 trụ sở làm việc Công an xã và 288 nhà dân bị lún, nứt tường. Ngoài ra, đá rơi do động đất làm bẹp đầu 1 xe ô tô tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu.

Bắt 2 đối tượng nổ súng cướp ngân hàng ở Hà Nội

Liên quan đến vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội, ngày 29/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Đống Đa và Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng nổ súng cướp ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh vào sáng 27/7.

Đối tượng Ngọc bị bắt khi đang trốn tại TP Hải Phòng và đối tượng Mạnh. Ảnh: Tiền Phong

Đối tượng Ngọc bị bắt khi đang trốn tại TP Hải Phòng và đối tượng Mạnh. Ảnh: Tiền Phong

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện đang tạm trú ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) và Hoàng Ngọc (SN 1978, ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa).

Tại cơ quan điều tra, Mạnh đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai lại quá trình cùng với Hoàng Ngọc chuẩn bị, lên kế hoạch và thực hiện vụ cướp. Theo lời Mạnh khai, Ngọc là chủ mưu, rủ Mạnh cướp ngân hàng. Ngọc chuẩn bị 1 khẩu súng cùng 13 viên đạn để thực hiện vụ cướp.

Nguồn: [Link nguồn]

Công bố 4 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1 ca ở Hà Nội, 2 ca ở TP.HCM

Chiều 29/7, Bộ Y tế vừa thông báo về 4 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, nâng tổng số ca lên 450.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN