Tin tức 24h qua: Ngày cuối năm, ông bố đơn thân chăm con trên vỉa hè nhận được món quà đặc biệt

Ngày cuối năm, ông bố đơn thân chăm con trên vỉa hè nhận được món quà đặc biệt; Công an Hà Nội chính thức cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử cho người dân... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ngày cuối năm, ông bố đơn thân chăm con trên vỉa hè nhận được món quà đặc biệt

Chiều 31/12, anh Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, quê Bắc Giang) người bán bọc chân chống xe máy để nuôi con gái Huyền Trang (4 tuổi) cho biết, sau khi hoàn cảnh hai bố con được chia sẻ lên báo chí, mạng xã hội Facebook, anh vừa được một mạnh thường quân tặng cho một chiếc xe máy để đi lại.

Chiếc xe mưu sinh của bố con anh Hùng

Chiếc xe mưu sinh của bố con anh Hùng

Con gái anh Hùng cũng được một trường mầm non trên địa bàn Hà Nội nhận vào học miễn phí đến khi cháu vào cấp 1. Hiện tại, anh Hùng vẫn đang hoàn thiện giấy tờ cho con gái đi học. Sau khi con gái đi học, anh sẽ tìm một công việc mới để thay đổi cuộc sống của 2 bố con.

Trước đó, anh Hùng nên duyên với chị Trần Thị Sáng (31 tuổi, ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) và về quê vợ để sinh sống. Nhưng khi sinh bé Trang không lâu thì chị Sáng mất. Vì hoàn cảnh neo đơn nên hàng ngày, anh Hùng dù không muốn nhưng buộc phải đem con theo để tiện chăm sóc.

Câu chuyện "gà trống nuôi con" của anh Hùng được chia sẻ trên mạng đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người. Bên cạnh sự đồng cảm, xót thương cho số phận nghèo khổ của hai cha con, ai cũng vô cùng xúc động trước sự hi sinh và tình yêu của anh Hùng dành cho đứa con nhỏ.

Công an Hà Nội chính thức cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử cho người dân

Ngày 31/12, công an TP Hà Nội chính thức bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân theo mẫu mới (gắn chip điện tử) cho người dân trên địa bàn.

Đợt cao điểm tập trung cấp CCCD tại Hà Nội diễn ra từ ngày 1/1 đến ngày 1/7/2021. Công an sẽ thành lập các tổ lưu động để cấp CCCD tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học… và tại các địa bàn dân cư.

Công an TP Hà Nội chính thức triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân.

Công an TP Hà Nội chính thức triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân.

Cùng với hình thức cấp lưu động, Công an TP Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ tối thiểu 10 giờ/ngày để cấp CCCD cố định tại trụ sở công an các quận, huyện, thị xã. 

Công dân có nhu cầu đổi lại CCCD hoặc chuyển từ CMND 12 số sang CCCD gắn chip điện tử sẽ thực hiện tại trụ sở Công an cấp huyện và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (số 44 phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa và số 6 phố Quang Trung, quận Hà Đông).

Đối với các trường hợp là công dân đã được cấp CMND 12 số, CCCD còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng, theo quy định hiện hành, các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn. Vì vậy, công an khuyến nghị các trường hợp này có thể thực hiện việc cấp đổi sang CCCD mẫu mới sau ngày 30/6/2021.

Xác định thêm 3 người nhập cảnh trái phép cùng BN1440

Tối 31/12, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, đều là ca nhập cảnh, được cách ly. Việt Nam ghi nhận 1465 ca.

Ngày 31/12, cơ quan chức năng ở tỉnh An Giang xác định có tất cả 8 người nhập cảnh trái phép cùng với người đàn ông mắc Covid-19 (bệnh nhân 1440) nên tiếp tục truy vết, khoanh vùng.

Nhóm người này, đi từ biên giới Myanmar, Thái Lan, Campuchia về Việt Nam, khi đến khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú thì chia thành 2 nhóm. 

Nhóm thứ nhất gồm 6 người lên ô tô 7 chỗ do tài xế M.V.T điều khiển.

Nhóm thứ hai gồm 3 người phụ nữ còn lại được ông T.V.U (đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, đang cách ly tại huyện An Phú) điều khiển ô tô BKS 67A-15173 đón. 

Ở một diễn biến khác, tài xế xe ôm từng chở bệnh nhân 1440 từ bến đò đến nơi xe ô tô 7 chỗ đậu, bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 24/12 đến nay vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương.

Giàn pháo hoa đã sẵn sàng để khai hỏa tạo nên bữa tiệc màu sắc trên bầu trời Sài Gòn

2.300 quả pháo tầm cao, 180 giàn pháo tầm thấp và pháo hỏa thuật sẽ đồng loạt khai hỏa tạo nên bữa tiệc màu sắc trên bầu trời Sài Gòn để chào đón năm mới 2021.

Tại TPHCM, có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 2 điểm tầm thấp. Cụ thể hai điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), tòa nhà Landmark 81 và công viên Central Park (quận Bình Thạnh); hai điểm tầm thấp là Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và khu Công nghệ cao (quận 9).

Tin tức 24h qua: Ngày cuối năm, ông bố đơn thân chăm con trên vỉa hè nhận được món quà đặc biệt - 3

Không chỉ có những "cơn mưa vàng, mưa bạc", màn pháo hoa chào mừng năm mới 2020 tại hầm Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM còn có những ngôi sao lấp lánh và những bày ong vàng đầy hấp dẫn.

Kinh phí dùng để bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa. Những trận địa pháo hoa sẽ đồng loạt bùng nổ trên bầu trời TP.HCM từ 0h-0h15 ngày 1/1/2021.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngắm “trận địa” pháo hoa chào đón năm mới ở TP.HCM trước giờ G

2.300 quả pháo tầm cao, 180 giàn pháo tầm thấp và pháo hỏa thuật sẽ đồng loạt khai hỏa tạo nên bữa tiệc màu sắc trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN