Tin tức 24h qua: Mưa đá khủng khiếp ở Lai Châu, Yên Bái

Mưa đá khủng khiếp ở Lai Châu, Yên Bái; Công an Hà Nội điều tra vụ pháo nổ đỏ đường trong đám cưới… là những tin nóng 24h qua.

Mưa đá khủng khiếp ở Lai Châu, Yên Bái, mưa lớn bất ngờ ở Hà Nội

Clip: Mưa đá kinh hoàng phủ trắng cả xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu - Nguồn: Nguyễn Trần Phương Anh

Ngày 3/3, trao đổi với PV, ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một trận mưa đá với lưu lượng lớn.

Mưa đá trắng đường ở Lai Châu

Mưa đá trắng đường ở Lai Châu

Theo ông Quế, trận mưa đá nói trên xảy ra vào khoảng hơn 8h sáng nay và kết thúc vào khoảng 9h sáng cùng ngày. Dù chỉ kéo dài khoảng gần 1 giờ đồng hồ, tuy nhiên những viên nước đá đã phủ trắng địa bàn 2 xã Dào San và Mù Sang, trong khi xã Tung Qua Lìn chịu ảnh hưởng ít hơn.

Qua những hình ảnh được chụp lại khi cơn mưa đá xảy ra, có thể thấy nhà cửa, đường sá đã bị phủ một lớp đá dày, gây khó khăn cho người dân khi di chuyển và sinh hoạt.

Mưa đá đá kèm giông lốc ở Yên Bái khiến nhiều ô tô bị đè bẹp

Mưa đá đá kèm giông lốc ở Yên Bái khiến nhiều ô tô bị đè bẹp

Trước đó, vào khoảng 19h30 tối 2/3, tại TP. Yên Bái cũng bất ngờ xuất hiện giông lốc kèm mưa đá trên diện rộng khiến nhiều cây cối ven đường gãy đổ, một số nhà dân bị vỡ cửa kính. Nhiều ô tô bị cây cối đổ đè bẹp, mắc kẹt giữa đường. Hiện, nhiều nơi ở thành phố đã mất điện.

Còn tại Hà Nội, chiều 3/3 xảy ra mưa lớn khiến đường phố nhiều đoạn bị ngập úng, cây cổ thụ đổ đè bẹp ô tô.

Mưa kèm gió lớn khiến một cây xà cừ cổ thụ bật gốc đè trúng chiếc ô tô 4 chỗ ở khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Mưa kèm gió lớn khiến một cây xà cừ cổ thụ bật gốc đè trúng chiếc ô tô 4 chỗ ở khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Nhiều phương tiện chết máy khi lưu thông qua đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhiều phương tiện chết máy khi lưu thông qua đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bác sĩ Israel xin lỗi về thông tin hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19

Bộ Y tế ngày 3/3 cho biết đã nhận được thông tin giải trình và xác nhận từ bác sĩ Rafi Kot (người Israel, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam) khẳng định bản thân ông chưa bao giờ tham gia tư vấn phòng chống dịch Covid-19 cho các cơ quan chức năng chuyên môn của Việt Nam.

Bác sĩ Rafi Kot gửi lời xin lỗi tới Bộ Y tế về những thông tin không chính xác

Bác sĩ Rafi Kot gửi lời xin lỗi tới Bộ Y tế về những thông tin không chính xác

Bác sĩ Rafi Kot cho biết trước đó, báo Haaretz của Israel ra ngày 28/2/2020 đã đăng bài "What Israel can learn from Vietnam on how to beat the coronavirus" (tạm dịch "Israel học gì ở Việt Nam trong cách phòng chống dịch do virus Corona"), đề cập tới việc ông - một người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội - có tham gia tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 là do hiểu nhầm.

Bác sĩ Rafi Kot cho biết đã ngay lập tức liên lạc với nhà báo thực hiện bài phỏng vấn, yêu cầu xóa bỏ hoặc điều chỉnh những thông tin sai lệch vào ngày 29/2/2020. Bài viết đã được điều chỉnh nội dung vào ngày 1/3/2020.

Bác sĩ Rafi Kot gửi lời xin lỗi chân thành đến Bộ Y tế về những thông tin không đúng trong bài nói trên.

Công an Hà Nội điều tra vụ pháo nổ đỏ đường trong đám cưới

Cảnh đốt pháo đỏ đường tại địa phận xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội)

Cảnh đốt pháo đỏ đường tại địa phận xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội)

Ngày 2/3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video về một đám cưới trên địa bàn xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội). Video được đơn vị chuyên tổ chức đám cưới ghi lại từ nhiều thiết bị ghi hình.

Hình ảnh lan truyền trên mạng thể hiện, pháo hoa tầm thấp được đốt vào buổi tối. Còn cuộn pháo tép được một người đàn ông trung niên rải thành 3-4 dãy trước cửa nhà tổ chức đám cưới.

Ngoài ra, hôn trường tổ chức lễ cưới cũng được treo 2 dãy pháo dài hàng chục mét. Trước khi hôn lễ diễn ra, cảnh pháo nổ sáng rực bên đường quốc lộ, khói bốc trắng một đoạn đường khiến hàng trăm phương tiện ùn ứ, di chuyển khó khăn.

Chiều 3/3, lãnh đạo UBND xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, địa phương có nhận được phản ánh về việc đốt pháo tại một đám cưới tại địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã phối hợp với công an huyện vào cuộc xác minh, điều tra.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm chuyên gia huấn luyện kỵ binh

Cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh CSCĐ đang huấn luyện ngựa

Cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh CSCĐ đang huấn luyện ngựa

Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn vào chiều 2/3 đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), chuyên gia huấn luyện kỵ binh tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ hiện đang chăm sóc, huấn luyện hơn 100 cá thể ngựa cũng nhằm để phục vụ đắc lực các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng CSCĐ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc ra mắt lực lượng Kỵ binh CSCĐ thời gian tới có ý nghĩa về nhiều mặt, rất thiết thực với yêu cầu nhiệm vụ

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng 24h qua: Một người Việt nhiễm Covid-19 tại tâm dịch Daegu, Hàn Quốc

Một người Việt nhiễm Covid-19 tại tâm dịch Daegu, Hàn Quốc; Điện thoại phát nổ khi vừa sạc pin vừa chơi game, bé 12...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN