Tin tức 24h qua: Hình ảnh ông bố đơn thân chăm con trên vỉa hè gây xôn xao mạng xã hội

Hình ảnh ông bố đơn thân chăm con trên vỉa hè gây xôn xao mạng xã hội; Thêm 2 người nhập cảnh trái phép nhiễm COVID-19, Việt Nam ghi nhận 1454 ca... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hình ảnh ông bố đơn thân chăm con trên vỉa hè gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin anh Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ở xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) bán bọc chân chống xe máy tại ngã tư đường Hồ Tùng Mậu giao với đường Lê Đức Thọ (Hà Nội) để nuôi con gái Huyền Trang (4 tuổi).

Anh Hùng nên duyên với chị Trần Thị Sáng (31 tuổi, ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) và về quê vợ để sinh sống. Nhưng khi sinh bé Trang không lâu thì chị Sáng mất. Vì hoàn cảnh neo đơn nên hàng ngày, anh Hùng dù không muốn nhưng buộc phải đem con theo để tiện chăm sóc.

Anh Hùng bán bọc chân chống xe máy còn con gái đang nằm ngủ trong công viên

Anh Hùng bán bọc chân chống xe máy còn con gái đang nằm ngủ trong công viên

Hình ảnh bé Huyền Trang bị gãy tay, phải bó bột nằm ngủ tạm dưới chiếc ô được bố che chắn trong công viên gần nơi anh Hùng bán hàng khiến nhiều người thương xót. 

Câu chuyện "gà trống nuôi con" của anh Hùng được chia sẻ trên mạng đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người. Bên cạnh sự đồng cảm, xót thương cho số phận nghèo khổ của hai cha con, ai cũng vô cùng xúc động trước sự hi sinh và tình yêu của anh Hùng dành cho đứa nhỏ.

Hiện tại hai bố con anh Hùng sống tại nhà trọ ở Nam Từ Liêm, anh Hùng và vợ chưa đăng kí kết hôn, nên cháu Trang mang họ mẹ. Vướng mắc giấy tờ nên Trang chưa được đi học.

Nhiệt độ đỉnh Fansipan sẽ xuống âm độ C, có thể có mưa tuyết

Ngày 29/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. 

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai nhận định, trong đợt rét này Sa Pa có thể xuống 0-2 độ C. Khu vực đỉnh Fansipan (cao 3.143m so với mực nước biển) sẽ xuống âm độ.


Mưa tuyết có thể xảy ra tại khu vực đỉnh Fansipan (Lào Cai). Ảnh minh họa.

Mưa tuyết có thể xảy ra tại khu vực đỉnh Fansipan (Lào Cai). Ảnh minh họa.

“Băng giá và sương muối thì chắc chắn xảy ra, còn mưa tuyết tôi dự đoán xác suất xảy ra khoảng 80% ở khu vực đỉnh Fansipan. Cũng không loại trừ khả năng mưa tuyết có thể xảy ra ở khu vực thấp hơn nếu gió trên cao thổi mạnh đưa hơi lạnh xuống”, ông Hải dự báo.

Các chuyên gia đánh giá, đợt rét đậm, rét hại lần này được dự báo là mạnh và sâu nhất kể từ đợt rét hồi tháng 1/2016. Đợt rét kỷ lục năm 2016 đã ghi nhận tới 40 địa điểm có tuyết rơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thêm 2 người nhập cảnh trái phép nhiễm COVID-19, Việt Nam ghi nhận 1454 ca

Chiều 29/12, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép. 

2 ca nhiễm COVID-19 được công bố tối nay (BN 1452 và BN 1453)  là 2 người trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào sáng sớm 24/12, gồm bệnh nhân 1440 (Vĩnh Long), bệnh nhân 1451 (quận 5), một người tên V. ở quận 1 và người tên T. ở huyện Hóc Môn.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực ra vào xưởng đúc đồng nơi K. làm việc

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực ra vào xưởng đúc đồng nơi K. làm việc

Trong nhóm 6 người này, trừ V. ở quận 1 và T. ở huyện Hóc Môn có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19, 4 người còn lại đều dương tính.

Trưa 29/12, lực lượng chức năng quận 9, TP.HCM đã tổ chức phong tỏa khu vực nhà trọ và xưởng đúc đồng nơi BN 1453 làm việc. 15 người ở cùng nhà trọ và làm việc chung với BN được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. 20 F2 được cách ly tại nhà.

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở TP.HCM

Lúc 1 giờ 45 ngày 28/12, tại khu phố 3 phường Bình Chiểu, CSGT Bình Triệu, Thủ Đức, TP.HCM kiểm tra và phát hiện trên xe khách có 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép không giấy tờ tùy thân và 4 người Việt Nam (1 khách, 2 tài xế, 1 phụ xe).

Xe khách nói trên chở tổng cộng 14 người xuất phát từ bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) vào lúc 7 giờ 30 ngày 26/12 và đến phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức vào lúc nửa đêm 27/12. Tài xế khai nhiều khách lên xuống xe trên đường đi nhưng không nắm được thông tin cụ thể.

5 người Trung Quốc đến khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi (TP.HCM). 4 người Việt Nam thực hiện cách ly tại khu tập trung quận Thủ Đức.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở quận Thủ Đức

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện khi đang di chuyển bằng xe khách ở quận Thủ Đức, TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN