Tin tức 24h qua: Gần 4 tháng, Quảng Trị chưa có Chủ tịch UBND tỉnh

Gần 4 tháng, Quảng Trị chưa có Chủ tịch UBND tỉnh; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói về Chủ tịch Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng trường đại học… là những tin nóng 24h qua.

Gần 4 tháng, Quảng Trị chưa có Chủ tịch UBND tỉnh

Tại Quyết định số 669/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chính.

Ông Nguyễn Đức Chính khi còn công tác (ảnh IT).

Ông Nguyễn Đức Chính khi còn công tác (ảnh IT).

Ông Nguyễn Đức Chính đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 2/2020. Đến tháng 4/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính.

Hiện nay, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đang được giao thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Như vậy từ khi ông Nguyễn Đức Chính nghỉ hưu (tháng 2/2020), đến nay đã gần 4 tháng, tỉnh Quảng Trị chưa có Chủ tịch UBND tỉnh.

Một CSGT Thanh Hóa bị tạm giam vì dính đến ma túy

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, một chiến sỹ CSGT thuộc Đội CSGT số 2 đang bị tạm giam để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy trong đó có một CSGT (Ảnh minh họa)

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy trong đó có một CSGT (Ảnh minh họa)

Thông tin ban đầu cho hay, vào tối 20/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại một khu biệt thự ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa). Trong đó có nam thanh niên tên N.T.T, hiện đang công tác tại Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, T. xin nghỉ phép vào sáng 20/5 do vợ vừa sinh nhưng đến tối cùng ngày thì xảy ra sự việc trên. Hiện T. đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Điều tra mở rộng vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp gom khẩu trang

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp cho biết, đã mời ông Phạm Hữu Quốc (SN 1968, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, đang bị đình chỉ công tác) lên làm việc thông báo một số vấn đề liên quan.

Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp

Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp

Theo đó, ông Quốc được thông báo trước đó Công an quận Gò Vấp ra quyết định không khởi tố với ông về tội "Đầu cơ" nhưng VKSND quận Gò Vấp chưa đồng ý với quyết định này, yêu cầu công an phải làm rõ một số hành vi khác để điều tra thêm.

Lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết sẽ gia hạn thời hạn giải quyết tin báo đã thụ lý ngày 28/2 trong thời hạn 2 tháng. Kết quả xác minh ban đầu cho biết vào ngày 28/2, Công an quận Gò Vấp tiếp nhận kiến nghị điều tra của Thanh tra UBND quận Gò Vấp đối với ông Phạm Hữu Quốc có hành vi mua bán khẩu trang y tế số lượng lớn với giá cao.

Tại cơ quan điều tra, ông Quốc khai đã trực tiếp mua 147 thùng khẩu trang của Công ty Hoàng Thiên Kim với số tiền 1,575 tỉ đồng và mua trôi nổi của các cá nhân khác.

Theo Công an quận Gò Vấp, tại thời điểm xảy ra vụ việc này, khẩu trang không nằm trong danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá được nhà nước quy định tại Luật Giá và Nghị định 177/2013/NĐ-CP. Căn cứ vào các quy định này, Công an quận Gò Vấp nhận định không thể xử lý ông Quốc tội đầu cơ mà chỉ có thể xử lý tội "Buôn lậu" nếu chứng minh được yếu tố đưa hàng hóa qua biên giới.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói về Chủ tịch Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng trường đại học

Chiều 23/5, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói đã nói về việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Theo Bộ trưởng Nhạ, Hội đồng trường có quyền quyết định trong việc lựa chọn hiệu trưởng để điều hành các hoạt động của trường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn cụ thể.

Đối với Trường Đại học Hạ Long, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết theo báo cáo của Trường gửi Bộ, việc Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng nhà trường trong giai đoạn hiện nay nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với một trường mới thành lập với các mục tiêu phát triển mạnh mẽ ở phía trước.

“Việc Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Hiệu trưởng một trường đại học chỉ nên là giải pháp tình thế trước mắt. UBND tỉnh Quảng Ninh cần xem xét chỉ đạo Trường Đại học Hạ Long sớm kiện toàn nhân sự hiệu trưởng chuyên trách để tập trung vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về việc Chủ tịch Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng trường ĐH Hạ Long

Chiều 23-5, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói đã nói về việc Chủ tịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN