Tin tức 24h qua: 2 cán bộ ở Yên Bái bị khống chế, bắt quỳ trước nhà dân

2 cán bộ ở Yên Bái bị khống chế, bắt quỳ trước nhà dân; Thông tin mới vụ mẹ khai tử con trai 3 tuổi khi đang còn sống;... là những tin tức nổi bât trong ngày.

2 cán bộ ở Yên Bái bị khống chế, bắt quỳ trước nhà dân

Ngày 9/6, Công an thành phố Yên Bái tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Hồng Hải (SN 1983, trú tại tổ 14, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái) để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đinh Hồng Hải đã chửi bới, xúc phạm và tấn công 3 cán bộ đi gửi giấy mời họp

Đinh Hồng Hải đã chửi bới, xúc phạm và tấn công 3 cán bộ đi gửi giấy mời họp

Trước đó, ngày 25/3, hai cán bộ thuộc Quỹ Bảo vệ môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cùng cán bộ địa chính phường Yên Ninh đi gửi giấy mời họp triển khai kế hoạch thu hồi đấ tại tổ 14, phường Yên Ninh.

Tại thời điểm trên, 3 người đã bị Đinh Hồng Hải cùng một số người trong gia đình dùng nhiều lời lẽ chửi bới, xúc phạm và tấn công.

Hải sử dụng dao đe dọa, ép buộc 2 cán bộ sở TN&MT phải quỳ gối xuống tại sân nhà dân trong thời gian dài, dù đã được can ngăn nhưng Hải không cho 2 người này đứng dậy. Sự việc chỉ chấm dứt khi lực lượng công an có mặt giải quyết.

Người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi trẻ em

Chiều 9/6, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hoàng Liệt đã nhận trình báo của gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh (trú Hà Nội) về việc con gái anh là cháu T. (sinh tháng 11/2017) bị một người đàn ông hành hung ở khu vui chơi trẻ em trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Ngay sau đó, Công an quận Hoàng Mai đã đưa cháu T. đi giám định thương tích đồng thời triệu tập Vũ Trọng Đam (SN 1988, trú huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - người bị tố hành hung bé gái đến trụ sở công an để làm việc.

Clip: Bé gái 4 tuổi nghi bị đánh ở khu vui chơi trẻ em. (Gia đình cung cấp)

Tại trụ sở công an, bước đầu Đam khai nhận tối 7/6, Đam cũng đưa con đến khu vui chơi trẻ em trong nhà sách ở phường Hoàng Liệt. Trong quá trình cho con vui chơi, Đam vô tình bị cháu T. ném bóng nhựa trúng mặt. Lúc này, không kiềm chế được bản thân, Đam đã dùng tay đánh 2, 3 cái vào người cháu bé.

Cũng tại trụ sở công an, người đàn ông này đã gửi lời xin lỗi đến cháu T. và gia đình, đồng thời bày tỏ ân hận về hành vi của mình.

Thông tin mới vụ mẹ khai tử con trai 3 tuổi khi đang còn sống

Ngày 9/6, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với bà Trần Thị Ngọc P. (SN 1990; ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) vì đã có hành vi làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đang sống.

Cháu N.H.L. bị mẹ khai tử khi còn sống

Cháu N.H.L. bị mẹ khai tử khi còn sống

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột xem xét thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng tử đã cấp. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị bà P. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà P. không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11/5, bà P. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L. (3 tuổi, con trai bà). Bà P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Dù L. đang còn sống nhưng UBND phường Tân An vẫn cấp giấy khai tử cho cháu.

Sau khi phát hiện vụ việc, chồng cũ của bà P. đã đề nghị lực lượng công an hỗ trợ tìm kiếm con trai. Chiều 23/5, sau khi hàng chục người nhà chồng cũ bà P. tới gây áp lực, chính quyền địa phương mới cùng gia đình đi tìm và thấy cháu L. đang ở với 1 người lạ tại tỉnh Đắk Nông.

Ông Tất Thành Cang được giảm án

Chiều 9/6, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, xử vụ Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim) đã tiến hành tuyên án.

HĐXX đang tuyên án. Ảnh: Tân Châu

HĐXX đang tuyên án. Ảnh: Tân Châu

Bản án phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng cáo của ông Tất Thành Cang (cựu phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM), qua đó giảm từ 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí” mà án sơ thẩm đã tuyên, xuống còn 8 năm 6 tháng tù.

Theo bản án phúc thẩm, với vai trò phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Cang đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Thành ủy. Khi Văn phòng Thành ủy xin ý kiến về việc chuyển nhượng cổ phần tại SADECO với giá 40.000 đồng/cổ phần, ông Cang không chỉ đạo bị cáo Phạm Văn Thông (cựu phó Chánh văn phòng Thành ủy) phải thực hiện theo quy định đấu giá công khai, thẩm định giá.

Ngoài ra, ông Cang còn có bút phê "đồng ý" vào tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng cổ phần cho Nguyễn Kim.

Hành vi của ông Cang đã tạo điều kiện cho ông Tề Trí Dũng thực hiện việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của SADECO cho Nguyễn Kim gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Nguồn: [Link nguồn]

Khởi tố kẻ dùng dao khống chế, bắt 2 cán bộ ở Yên Bái quỳ trước nhà dân

Chửi bới, xúc phạm và tấn công 3 cán bộ đi gửi giấy mời họp; Đinh Hồng Hải đã bị khởi tố để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN