Tìm ra quái xế lái xe bằng chân

Theo Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội CSGT, CAH Đan Phượng (Hà Nội) thì sau khi phát hiện đoạn clip lan truyền trên mạng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác định BKS của chiếc xe...

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng truyền nhau clip có độ dài hơn 1 phút được quay bằng ĐTDĐ ghi lại hình ảnh một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo ca rô màu xanh, quần bò, chân đi dép tổ ong phóng xe máy Honda Wave đen trắng không rõ BKS, phía sau chở một cô gái; cả hai đều không đội mũ bảo hiểm đi trên đường với tốc độ cao.

Điều đáng nói là nam thanh niên điều khiển xe còn “chán” kiểu lái xe thông thường mà bỏ tay ra ôm đùi, nhường nhiệm vụ lái xe cho đôi chân đang đi dép tổ ong của mình. Thanh niên này tỏ ra rất tự tin với “chân lái”, cười tươi và khi hứng thú còn tăng ga lạng lách, đánh võng trên đường.

Tìm ra quái xế lái xe bằng chân - 1

“Quái xế” lái xe bằng chân (ảnh cắt từ clip)

Theo Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội CSGT, CAH Đan Phượng thì sau khi phát hiện đoạn clip lan truyền trên mạng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác định BKS của chiếc xe là 30P8-1032 và danh tính nam thanh niên lái xe tên Nguyễn Văn Trường, SN 1994, ở cụm 6, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đoạn đường xuất hiện trong clip được CQCA xác định là đường mương Đan Hoài (thuộc địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Hiện CA huyện Đan Phượng đã tạm giữ phương tiện và triệu tập nam thanh niên lái xe bằng chân nói trên lên CQCA để làm việc và sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, với hành vi điều khiển xe bằng chân, không đội mũ bảo hiểm…, “quái xế” Nguyễn Đình Chung, SN 1990, trú tại thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội đã phải chịu mức phạt với số tiền hơn 12 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Anh (Pháp luật & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN