Tiếp tục nghiên cứu đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai chiến lược phát triển đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, cụ thể hóa các mục tiêu của chương trình hiện đại hóa đường sắt Bắc - Nam như hạng mục, kiểu đường xây dựng, loại tàu sử dụng…

Tiếp tục nghiên cứu đường sắt cao tốc Bắc - Nam - 1
Photo: ..

Bộ trưởng GTVT yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu đề án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam (Ảnh minh họa)

Về tuyến đường sắt Bắc - Nam, Bộ trưởng Đinh La Thăng đặt ra hai nội dung cần lấy ý kiến các chuyên gia và người dân. Đó là phát triển đường sắt khổ đôi 1,435 m trên tuyến hiện hữu hoặc xây dựng trước hai đoạn Hà Nội - Vinh và TP.HCM - Nha Trang. Đáng chú ý ông Thăng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu đề án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam, phấn đấu trước năm 2020 trình Chính phủ để báo cáo chủ trương xây dựng trước Quốc hội.

Ngày 3-6, trả lời Pháp Luật TP.HCM, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết chiến lược phát triển đường sắt Bắc - Nam đến năm 2020 là tập trung cải tạo, nâng cấp đường sắt hiện hữu để nâng tốc độ chạy tàu. Tiếp đó, ngành đường sắt sẽ tiếp tục nghiên cứu xây mới một tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam theo chỉ đạo của Chính phủ. “Việc triển khai tuyến đường này sẽ được Bộ nghiên cứu và thông báo rộng rãi để lấy ý kiến người dân và các nhà khoa học...” - ông Đông nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Long (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN