Thụy Sĩ: 2 tàu hỏa đấu đầu, lái tàu mất tích

Hai đoàn tàu đã đâm nhau trên đường ray ở miền tây Thụy Sĩ vào chiều qua (29/7), khiến ít nhất 40 người bị thương, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ hôm qua (ngày 29/7, theo giờ quốc tế) tại khu vực Granges-pres-Marnand, miền tây Thụy Sĩ. Cảnh sát cho biết lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương cùng trực thăng đã được huy động tới hiện trường sau vụ tai nạn.

Phát ngôn viên cảnh sát ông Jean-Christophe Sauterel cho biết tài xế của một trong hai đoàn tàu vẫn mất tích và được cho bị mắc kẹt trong đống đổ nát của đoàn tàu.

“Đây là những đoàn tàu chỉ vận chuyển khách trong vùng. Tốc độ của chúng tương đối chậm, nhưng ít nhất 1 người đã thiệt mạng cũng như 5 người bị thương nặng. Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều”, ông Sauterel cho biết.

Một người bị thương nặng đã được trực thăng đưa tới bệnh viện ở thành phố Lausanne. Những người khác được điều trị tại hiện trường hay đưa bằng xe cứu thương tới bệnh viện. Ông Sauterel cho rằng còn quá sớm để kết luận nguyên nhân của vụ tai nạn.

Một đoàn tàu đang trong hành trình tới miền nam thành phố Lausanne, trong khi đoàn tàu còn lại đi ngược chiều tới miền bắc của thành phố này. Vụ tai nạn đã khiến đoạn đường sắt nối Palezieux và Payerne phải đóng cửa tạm thời.

Tuần trước, một vụ tàu hỏa trật bánh tại Tây Ban Nha đã khiến 79 người thiệt mạng. Đây là tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ gần đây ở Tây Ban Nha.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo The Age) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN