Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm 3 tân Thứ trưởng

Sự kiện: Thời sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bộ nhiệm 3 tân Thứ trưởng các bộ: Tư pháp, Khoa học - Công nghệ, Tài nguyên - Môi trường là các ông, bà: Đặng Hoàng Anh, Bùi Thế Duy và Lê Công Thành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 12-4 đã ký các quyết định bổ nhiệm thứ trưởng mới của 3 bộ: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ (KH-CN), và Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm 3 tân Thứ trưởng - 1

Từ trái qua: bà Đặng Hoàng Oanh, ông Bùi Thế Duy và ông Lê Công Thành

Cụ thể, tại Quyết định số 396/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại Quyết định số 398/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ KH-CN giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH-CN.

Tại Quyết định số 399/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Công Thành, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ TN-MT giữ chức Thứ trưởng Bộ TN-MT.

Bộ Tư pháp, ngoài Bộ trưởng Lê Thành Long, có 5 thứ trưởng: Trần Tiến Dũng, Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Lê Tiến Châu và Đặng Hoàng Anh.

Bộ Tư Pháp, cùng với Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, có 5 thứ trưởng: Trần Văn Tùng, Trần Quốc Khánh, Phạm Công Tạc, Phạm Đại Dương và Bùi Thế Duy. Ông Duy từng là Phó giáo sư trẻ nhất nước khi được phong năm 2009, khi đó ông mới 31 tuổi.

Bộ KH-CN bên cạnh Bộ trưởng Trần Hồng Hà, có 4 thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên và Lê Công Thành.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Vũ Quang Minh, 53 tuổi, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, được Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Thứ trưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Ngọc (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN