Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Sự kiện: Thời sự

Ông Vũ Quang Minh, 53 tuổi, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, được Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao để làm Đại sứ Việt Nam tại Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 17-11 đã ký quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - 1

Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh - Ảnh: NVCC

Tại Quyết định 1838/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Quang Minh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao để làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 17-11.

Hiện bên cạnh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ Ngoại giao có các Thứ trưởng: Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Hà Kim Ngọc, Vũ Hồng Nam, Đặng Đình Quý, Nguyễn Quốc Dũng.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - 2

Ông Vũ Quang Minh tại một sự kiện đối ngoại - Ảnh: Thế giới và Việt Nam

Bộ Ngoại giao cũng có Thứ trưởng Đặng Minh Khôi làm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh làm Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn làm Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hùng làm Đại sứ Việt Nam tại Lào, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền, Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.

Sinh năm 1964, ông Vũ Quang Minh từng học tập ở Nga, đào tạo cao học tại Mỹ (Đại học Princeton và Đại học Harvard). Ông có thể nói tiếng Anh, tiếng Nga.

Ông là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng làm Đại sứ Việt Nam tại Anh trước khi được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng nhắc các Bộ tình trạng ”của anh, của tôi” khi kiểm tra

Qua Tổ công tác, Thủ tướng nhắc nhở các Bộ chấm dứt tình trạng "của anh, của tôi" khi kiểm tra các loại hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Ngọc (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN