Thứ trưởng Bộ công an chỉ đạo điều tra vụ nổ ở Đắk Lắk

Chiều tối ngày 13-12, đoàn công tác do Thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có mặt tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk để làm việc, chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Dũng chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cần khẩn trương bằng mọi cách phải cứu chữa cho các chiến sĩ bị thương. Đồng thời, phối hợp với gia đình, địa phương lo mai táng cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Thứ trưởng yêu cầu sau khi tiến hành các công tác khám nghiệm, cần xác định rõ nguyên nhân nổ và mỗi bước làm phải báo cáo cho Bộ Công an.

“Đây là một tai nạn rất đau thương cho cán bộ chiến sĩ và các gia đình, gây hoang mang cho người dân" – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ công an chỉ đạo điều tra vụ nổ ở Đắk Lắk - 1

Thượng tướng Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Sau cuộc họp đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các chiến sĩ bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; thăm viếng gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Chiều cùng ngày Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo lực lượng đã có mặt tại nhà trung úy Ngô Quang Cường (SN 1984, công tác tại Phòng Cảnh sát môi trường) dự lễ truy điệu, tiễn anh về đất mẹ.

Thứ trưởng Bộ công an chỉ đạo điều tra vụ nổ ở Đắk Lắk - 2

Đồng đội tiếc thương, tiễn đưa trung úy Ngô Quang Cường về nơi an nghỉ 

Trung úy Cường vào ngành năm  2006, mới lập gia đình và có một con nhỏ 2 tuổi. Sau lễ truy điệu, trung úy Cường được đơn vị, gia đình đưa về quê ở ngoài Bắc để mai táng. Trong giây phút tiễn đưa, đồng đội của anh nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Các đoàn công tác của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã đến thăm viếng, dự lễ truy điệu các chiến sĩ Y Quyết Bkrông (SN 1987, cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát môi trường); Phan Thế Trung (SN 1986, công tác tại phòng Kỹ Thuật hình sự) hi sinh trong vụ nổ.

Như Pháp luật TPHCM đã thông tin, khoảng 20h50 ngày 12-12 tại kho lưu trữ vật chứng của Phòng an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk (số 53 Nguyễn Tất Thành,phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ nổ.

Hậu quả khiến ba cán bộ, chiến sĩ trên tử vong; 3 cán bộ, chiến sĩ khác là Y An Drê Bkrông (29 tuổi, công tác tại phòng kỹ thuật hình sự); Lê Quang Vũ (25 tuổi) và Đặng Kỳ Hưng (36 tuổi, cùng công tác tại phòng Cảnh sát môi trường) bị thương nặng. Ngoài ra, vụ nổ khiến một số phòng làm việc, nhà dân khu vực lân cận bị hư hỏng nặng...

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không có dấu hiệu của khủng bố phá hoại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Dũng (Pháp Luật TPHCM)
Nổ lớn tại Công an tỉnh Đắk Lắk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN