Thông tin mới về vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam

Sức khỏe của 4 nạn nhân bị thương đang có chuyển biến tốt, tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Thông tin mới về vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam - 1

Cả 4 nạn nhân bị thương đều có chuyển biến tích cực, riêng 2 bệnh nhi đã mở mắt và có dấu hiệu quấy khóc. (Ảnh: Báo Giao thông)

Trưa 31/7, bác sĩ Lê Đức Nhân (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) cho biết, hiện tại các y, bác sĩ vẫn đang nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam hôm 30/7.

Hiện, cả 4 bệnh nhân đang dần tỉnh táo, có dấu hiệu hồi phục tốt. Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi) bị đa chấn thương nặng gồm chấn thương sọ não, chấn thương ngực và gãy xương tay chân; bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh (49 tuổi) đa chấn thương ở não và dập tứ chi; Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) bị biến dạng nặng và vỡ xương vùng hàm mặt (vừa được phẫu thuật); Đặng Xuân Tiến (6 tuổi) bị xuất huyết vùng não hai bên và cần phải theo dõi sát sao.

“Hiện tại, hai bệnh nhi (Trúc Hân và Xuân Tiến) đã mở mắt và có dấu hiệu quấy khóc. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, có dấu hiệu hồi phục tốt. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao và nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân”, bác sĩ Nhân thông tin.

Tuy nhiên, bác sĩ Nhân thông tin thêm rằng, các bệnh nhân chưa thể ăn được. Hiện, bác sĩ vẫn đang hỗ trợ chất dinh dưỡng cho các bệnh nhân bằng đường ống.

Trước đó, khoảng 2h15 sáng 30/7, ô tô 16 chỗ mang BKS 75B - 000.52 chạy hướng Quảng Trị đi Bình Định, khi đến thị trấn Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra va chạm với container mang BKS 51D - 411.21 (kéo theo rờ-moóc BKS 51R - 215.75) đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm 10 người đã tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có cả chú rể. Tất cả nạn nhân đều trên ô tô khách, riêng tài xế xe container bị thương nhẹ.

Thông tin mới về vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam - 2

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do chiếc ô tô 16 chỗ chạy lấn làn. (Ảnh: Báo Giao thông)

Được biết, tuyến đường xảy ra tai nạn là tuyến đường tránh đi vào trung tâm thị xã Điện Bàn. Đường khá nhỏ hẹp, chỉ có 2 làn xe lưu thông nhưng mật độ xe cộ rất lớn với đủ các loại xe.

Trao đổi với PV xoay quanh tuyến đường xảy ra vụ tai nạn nói trên, thượng tá Phan Thanh Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Nam) cho hay, tuyến tránh này đã được khánh thành hơn 10 năm nay. Đường dài khoảng 10km, kéo dài từ ngã 3 Vĩnh Điện đến cầu Câu Lâu (mới).

Tuyến tránh đi vào hoạt động đã giúp giảm lượng xe đáng kể đi xuyên vào trung tâm thị trấn Vĩnh Điện (phường Vĩnh Điện ngày nay); tuy nhiên theo thời gian, nó lại trở thành “cung đường tử thần” khi lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng.

“Đây là tuyến đường chúng tôi xác định có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp nâng cấp, mở rộng để giảm thiểu tai nạn giao thông qua đây và cả tuyến đường Quốc lộ 1A”, thượng tá Phan Thanh Hồng nói.

Cũng theo thông tin chia sẻ từ thượng tá Hồng, cách đây khoảng hai tuần, cũng ngay tại khu vực vừa xảy ra vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết, đã xảy ra một vụ tai nạn khác cướp đi sinh mạng của hai mẹ con ngụ tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Xe rước dâu gặp nạn: Từ đường Nguyễn Khắc trắng khăn tang

Sân từ đường họ Nguyễn Khắc rợp bóng khăn tang và tiếng gào khóc, gọi tên 9 người quá cố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Xe rước dâu gặp nạn 13 người tử vong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN