Thông tin mới nhất về sức khỏe của phi công người Anh nhiễm Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã thông tin về tình trạng của bệnh nhân thứ 91 nhiễm Covid-19.

Ngày 11/4 tại buổi Tập huấn trực tuyến về bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 với 700 điểm cầu trên cả nước, PGS Lương Ngọc Khuê - Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, tình trạng của bệnh nhân 91 (người Anh, 43 tuổi, là phi công của Vietnam Airlines) đang rất nặng.

Đến sáng nay (11/4), bệnh nhân có sử dụng thuốc an thần, đang được tiếp tục điều trị oxy hoá máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), thở máy kiểm soát bảo vệ phổi và lọc máu liên tục. Xét nghiệm PCR dịch phết mũi họng và BAL cho kết quả dương tính yếu (gần ngưỡng âm). Hiện tại, bệnh nhân còn vấn đề rối loạn đông máu, gây đông màng lọc, chưa loại trừ có thuyên tắc sâu.

Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh họa) 

Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh họa) 

PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quốc gia cho rằng, bệnh nhân thứ 91 nặng do hệ miễn dịch của bệnh nhân, khả năng đáp ứng điều trị kém. Tuỳ thuộc từng người, không hẳn trẻ, khoẻ thì không diễn tiến nặng khi mắc Covid-19.

Trước đó, ngày 10/4, các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam đã hội chẩn về tình trạng bệnh nhân số 91. Theo đó, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, tổn thương đa tạng, nhiễm trùng, xuất hiện suy tim phải.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, trường hợp phi công người Anh nhiễm Covid-19 trong tình trạng nặng vì bên cạnh vấn đề về độc tính của virus thì bệnh nhân này cao 1m83, nặng 100kg, có yếu tố béo phì. Đây là một trong những nguyên nhân có thể đưa bệnh nhân này vào nhóm nguy cơ có thể diễn biến nặng. Điều này phù hợp với các nghiên cứu khác trên thế giới.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao phi công của Vietnam Airlines nhiễm Covid-19 lại bị suy đa tạng?

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã lý giải vì sao phi công của Vietnam Airlines nhiễm Covid-19 bị suy đa tạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN