Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc rét đậm dưới 8 độ C, miền Trung mưa to

Sự kiện: Tin nóng

Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong khi đó, Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ trưa chiều mưa giảm nhanh. Từ ngày 9/11 trở đi, trời hửng nắng.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (8/11) ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Sau mưa giảm xuống diện rải rác.

Từ nay đến ngày 11/11, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao gây một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 400mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; từ khoảng đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ban ngày có nắng, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc rét đậm dưới 8 độ C, miền Trung mưa to - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN