Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc hứng gió lạnh đầu mùa, miền Trung mưa lớn

Đợt không khí lạnh đầu mùa tràn về khiến thời tiết miền Bắc se lạnh, trời mưa. Trong khi đó, khu vực Bắc Trung Bộ mưa lớn có thể quay lại, đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/10), các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ có nơi mưa to; ngày có khoảng nắng đan xen. Từ ngày 8/10, trời nhiều mây, có mưa dông rải rác, thời tiết mát mẻ. Ngày 9/10, đợt không khí lạnh đầu mùa tràn về khiến thời tiết chuyển mưa, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ hôm nay đến ngày mai (8/10) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có khoảng nắng đan xen. Từ đêm 8 đến ngày 9/10, mưa quay lại với cường độ mạnh hơn.

Khu vực từ Đà Nẵng trở vào, Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết phổ biến ngày có mưa nắng đan xen, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc hứng gió lạnh đầu mùa, miền Trung mưa lớn - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Không khí lạnh tăng cường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN