Thiên thạch bí ẩn nổ lớn rung chuyển thủ đô Nicaragua

Vụ nổ lớn đến mức người dân thủ đô Nicaragua đều có thể cảm nhận rõ ràng sóng xung kích.

Ngày 7/9, các quan chức Nicaragua cho hay một vụ nổ lớn đầy bí ẩn đã xảy ra tại một thủ đô của nước này và tạo ra một chiếc hố lớn mà nguyên nhân nhiều khả năng là do một thiên thạch lao xuống Trái đất.

Vụ nổ xảy ra ở gần thành phố thủ đô đông dân cư Managua và tạo ra một chiếc hố lớn có đường kính hơn 12 mét. Vụ nổ mạnh đến mức 1,2 triệu người dân ở thủ đô đều có thể cảm nhận rõ ràng chấn động mà nó gây ra.

Thiên thạch bí ẩn nổ lớn rung chuyển thủ đô Nicaragua - 1

Toàn cảnh hố sâu khổng lồ hình thành sau vụ nổ lớn

Nhà chức trách Nicaragua tin rằng thủ phạm gây ra vụ nổ kinh hoàng trên là một mảnh vỡ của thiên thạch mang tên “2014 RC”, một thiên thể có kích thước bằng ngôi nhà đã bay sượt qua Trái đất vào sáng Chủ nhật.

Điều thú vị là rất ít người cảm thấy bất cứ sóng xung kích khác lạ nào trong không khí trước khi vụ nổ xảy ra.

Một người dân tên là Jorge Santamaria nói với tờ New York Times: “Tôi đang ngồi ở cổng và không hề nhìn thấy gì khác lạ trên bầu trời. Thế rồi bỗng nhiên một tiếng nổ lớn bùng lên. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một quả bom phát nổ vì tôi có thể cảm nhận rõ sóng xung kích”.

Thiên thạch bí ẩn nổ lớn rung chuyển thủ đô Nicaragua - 2

Chiếc hố do thiên thạch tạo ra có đường kính hơn 12 mét

Tuy nhiên, ông Wilfried Strauch thuộc Viện Nghiên cứu Trái đất của Nicaragua khẳng định rằng thủ phạm gây ra vụ nổ chắc chắn là một mảnh thiên thạch.

Theo ông Strauch, cơ quan của ông đã lắp đặt một hệ thống cảm biến địa chấn phức tạp ở khắp Nicaragua để theo dõi hoạt động của các núi lửa lớn ở nước này, và kết quả do các cảm biến ghi nhận được cho thấy vụ nổ trên là do tác động từ bên ngoài chứ không phải là một hiện tượng địa chất.

Thiên thạch bí ẩn nổ lớn rung chuyển thủ đô Nicaragua - 3

Binh sĩ Nicaragua dò mìn xung quanh khu vực thiên thạch lao xuống

Ông William Martinez, một quan chức được cử tới hiện trường để điều tra vụ nổ nói với hãng AFP rằng các bằng chứng tại nơi xảy ra vụ nổ cho thấy rõ ràng đó là một vụ thiên thạch đâm vào Trái đất, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ thiên thạch đó đã cháy hết hay đã bị chôn vùi sâu trong lòng đất.

Hồi tuần trước, NASA thông báo thiên thạch 2014 RC sẽ bay sát Trái đất ở khoảng cách bằng 1/10 khoảng cách từ tâm Trái đất tới Mặt trăng (40.000 km) vào Chủ nhật vừa rồi, và nhiều khả năng các mảnh vỡ từ thiên thạch này sẽ lao vào Trái đất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Natureworldnews) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN