Thanh Hóa: Cảnh sát khu vực đi công tác bằng xe đạp

Hằng ngày, các cảnh sát khu vực sẽ sử dụng xe đạp đi xuống từng khu phố, từng khu dân cư để gặp gỡ, thăm hỏi người dân. Ngoài mục đích tạo sự thân thiện, gần gũi giữa cán bộ công an với nhân dân trong khu vực, việc cảnh sát sử dụng xe đạp đi tuần tra còn góp phần bảo vệ môi trường.

Công an phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa vừa ra mắt mô hình “Cảnh sát khu vực đi công tác địa bàn bằng xe đạp” vào ngày 24/6. Đây là mô hình mới với nhiều ý nghĩa thiết thực được công an phường Nam Ngạn hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh người cảnh sát khu vực thân thiện, gần gũi với nhân dân.

Trong buổi lễ ra mắt, 10 chiếc xe đạp đã được giao cho 10 cán bộ là cảnh sát khu vực của Công an phường để dùng đi công tác. Theo đó, mỗi ngày, những cảnh sát này sẽ đạp xe đến từng khu phố, từng khu dân cư để gặp gỡ, thăm hỏi và tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước cho người dân.

Thanh Hóa: Cảnh sát khu vực đi công tác bằng xe đạp - 1

10 chiếc xe đạp được trao cho 10 cảnh sát khu vực Công an phường Nam Ngạn để đi công tác trên địa bàn. (Ảnh CA Thanh Hóa)

Việc làm này không chỉ vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tham gia phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Hiện Công an TP.Thanh Hóa đang tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng mô hình trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN