Tàu trang bị tên lửa của Australia cập cảng Tiên Sa

Sự kiện: Tin ngắn

Trưa 4/6, tàu HMAS Ballarat của Hải quân Hoàng gia Australia cùng 29 sĩ quan và 159 thuỷ thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Tàu trang bị tên lửa của Australia cập cảng Tiên Sa - 1

Tàu hộ vệ tên lửa HMAS Ballarat Hải quân Hoàng gia Australia cập cảng Tiên Sa thăm chính thức Đà Nẵng trưa ngày 4/6

Tham dự lễ đón tàu gồm có Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng…

Về phía Australia có ngài Craig Chittick- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam; Đại tá Nerolie McDonald- Tuỳ viên Quốc phòng Úc tại Việt Nam…

Tàu trang bị tên lửa của Australia cập cảng Tiên Sa - 2

Tàu trang bị tên lửa của Australia cập cảng Tiên Sa - 3

Ngoài ra trên tàu còn trang bị 2 xuống cứu hộ

Trong khuôn khổ 5 ngày (4/6 - 8/6) thăm chính thức Đà Nẵng, thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động chào xã giao với lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và hải quân 2 nước sẽ có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hoạt động chung trên biển…

HMAS Ballarat là tàu hộ vệ trang bị tên lửa tự dẫn lớp ANZAC có chức năng thực hiện các nhiệm vụ phòng không, chống ngầm và tác chiến mặt nước, do thám, ngăn chặn và trinh sát.

Tàu dài 118m, trọng lượng 3.600 tấn, được trang bị tên lửa đối không Sea Sparrow cải tiến, tên lửa chống tàu Harpoon Block 2, pháo MK45 và 6 ống phóng lôi MK32. HMAS Ballarat còn được trang bị bãi đáp và hầm chứa trực thăng Sea Hawk S-70B-2 đa nhiệm và tàu có thể đạt tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN