Tàu chiến Mỹ áp sát Syria, sẵn sàng tấn công

Hải quân Mỹ đang điều lực lượng áp sát Syria để sẵn sàng cho hành động quân sự ở nước này một khi có lệnh của Tổng thống Obama.

Ngày 23/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Lầu Năm Góc đang di chuyển lực lượng hải quân Mỹ áp sát Syria nhằm chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Barack Obama sẽ ra lệnh tấn công quân sự vào nước này.

Tuy nhiên ông Hagel từ chối cung cấp thông tin cụ thể về đợt chuyển quân này của quân đội Mỹ. Ông cho biết Tổng thống Obama đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị các kế hoạch quân sự đối với Syria, bao gồm cả việc “đòi hỏi triển khai lực lượng”.

Tàu chiến Mỹ áp sát Syria, sẵn sàng tấn công - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel

Tàu chiến của hải quân Mỹ có thể thực hiện nhiều hoạt động quân sự khác nhau như phòng tên lửa hành trình Tomahawk như trong vụ tấn công vào Libya năm 2011 dẫn tới việc lật đổ chính phủ nước này.

Ông Hagel khẳng định: “Bộ Quốc phòng có trách nhiệm đưa ra các kế hoạch đối phó với tình huống khẩn cấp trình lên Tổng thống, và điều đó đòi hỏi phải triển khai lực lượng, vũ khí trang bị để có thể tiến hành theo các kế hoạch khác nhau tùy theo quyết định của Tổng thống.”

Ông cho biết Mỹ đang hợp tác với cộng đồng quốc tế để đánh giá xem chính xác “điều gì đang diễn ra” đối với thông tin gần đây cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe đối lập hồi đầu tuần.

Ông khẳng định cần phải nhanh chóng làm rõ thông tin về vụ tấn công hóa học này vì nếu vụ tấn công này là thật thì “có thể sẽ có thêm các vụ tấn công khác”, mặc dù ông không chắc điều đó có xảy ra hay không.

Trong chuyến thăm tới Đông Nam Á vào tuần sau, ông Hagel vẫn sẽ liên lạc chặt chẽ với Nhà Trắng về các diễn biến ở Syria và tiếp tục lên kế hoạch cho các hành động mà Mỹ có thể thực hiện.

Tàu chiến Mỹ áp sát Syria, sẵn sàng tấn công - 2

Hải quân Mỹ sẽ sẵn sàng hành động ở Syria

Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama cho rằng việc hàng trăm dân thường Syria thiệt mạng trong vụ tấn công này là “một sự kiện rất đáng quan ngại”, tuy nhiên ông sẽ không vội vàng đẩy người Mỹ vào một cuộc chiến mới đầy tốn kém.

Sự thận trọng của Tổng thống Mỹ hoàn toàn trái ngược với những lời kêu gọi hành động của các thành viên NATO như Pháp, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ khi lãnh đạo các nước này tỏ ra ít nghi ngờ về việc quân đội chính phủ Syria đứng đằng sau vụ tấn công mà phe đối lập cho là khiến từ 500 đến hơn 1000 người thiệt mạng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN