Mỹ cân nhắc đưa quân vào Syria

Sự kiện: Chiến sự Syria

Một quan chức hàng đầu của quân đội Mỹ cho biết nước này đang xem xét sử dụng quân đội tại Syria.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey cho biết ông đã đề nghị với Tổng thống Barack Obama phương án tấn công quân sự ở Syria, khi cuộc nội chiến ở quốc gia này đã khiến ít nhất 93.000 người thiệt mạng.

Ông Martin Dempsey thông báo trước Nghị viện rằng trong tình hình hiện tại, ông tin rằng Tổng thống Syria Bashar Assad sẽ vẫn tiếp tục nắm quyền trong 1 năm nữa.

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho biết sẽ cung cấp một lượng nhỏ vũ khí cho lực lượng phiến quân ở Syria, nhưng cho đến nay vẫn bác bỏ kiến nghị của một số Thượng nghị sĩ hàng đầu về việc can thiệp quân sự hay lập một vùng cấm bay ở Syria.

Tướng Dempsey cho biết Tổng thống Obama đã hỏi ông liệu nước Mỹ có thể thực hiện một cuộc can thiệp quân sự hay không. “Vấn đề này đang được thảo luận trong các cơ quan của chính phủ”, ông Dempsey tiết lộ.

Lầu Năm Góc thường xuyên cập nhật những phương án quân sự cho Nhà Trắng, nhưng những bình luận của ông Dempsey là những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy chính quyền Mỹ đang tính toán khả năng can thiệp quân sự vào cuộc xung đột đẫm máu ở Syria.

Những phương án này bao gồm tấn công tên lửa vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của chính phủ Syria như kho chứa vũ khí hóa học, lập những vùng cấm bay hay đưa quân trên bộ. Một phương án khác là sử dụng máy bay không người lái để chống lại các chiến binh liên quan đến al-Qaeda nếu chính quyền Mỹ muốn tấn công cả hai lực lượng ở Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN