Tấp nập người đến mua hoa giảm giá ngày 30 Tết

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Trước thời điểm 12h trưa 30 Tết chợ hoa công viên Gia Định, quận Gò Vấp, TP.HCM đóng cửa trả mặt bằng, nhiều người dân đã đây mua hoa giảm giá.

Trưa 21/1 (30 Tết), tại TP.HCM, không khí mua hoa kiểng náo nhiệt hơn ở các chợ hoa Tết so với những ngày trước đó, nhất là tại các chợ hoa mở trong công viên. Trong công viên Gia Định và hai bên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám (quận Gò Vấp) tấp nập người mua.

Trưa 21/1 (30 Tết), tại TP.HCM, không khí mua hoa kiểng náo nhiệt hơn ở các chợ hoa Tết so với những ngày trước đó, nhất là tại các chợ hoa mở trong công viên. Trong công viên Gia Định và hai bên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám (quận Gò Vấp) tấp nập người mua.

Hầu hết các chủ hoa đều đồng loạt giảm giá “xả hàng” để kịp trả mặt bằng trước 12h ngày 30 Tết. Nhiều người dồn hoa ra bên lòng đường để tiện bán cho khách khi thời điểm công viên chuẩn bị được dọn dẹp.

Hầu hết các chủ hoa đều đồng loạt giảm giá “xả hàng” để kịp trả mặt bằng trước 12h ngày 30 Tết. Nhiều người dồn hoa ra bên lòng đường để tiện bán cho khách khi thời điểm công viên chuẩn bị được dọn dẹp.

Một số chủ hoa vẫn còn hàng trăm chậu hoa cúc chưa được tiêu thụ. “Tôi mang hơn 1.000 từ Bến Tre lên TP.HCM bán mà mới bán được hơn nửa. Giờ bán đến đêm, giảm giá hy vọng bán được hết để về quê”, anh Phú, chủ hoa tại công viên cho hay.

Một số chủ hoa vẫn còn hàng trăm chậu hoa cúc chưa được tiêu thụ. “Tôi mang hơn 1.000 từ Bến Tre lên TP.HCM bán mà mới bán được hơn nửa. Giờ bán đến đêm, giảm giá hy vọng bán được hết để về quê”, anh Phú, chủ hoa tại công viên cho hay.

Các loại hoa, cây Tết đặc trưng miền Nam như hoa cúc, mai, tắc… thu hút người mua do đều giá 30-50%.

Các loại hoa, cây Tết đặc trưng miền Nam như hoa cúc, mai, tắc… thu hút người mua do đều giá 30-50%.

Anh Nguyễn Hà Vinh (quận Phú Nhuận) cho biết do công việc bận quá nên nay mới có thời gian mua sắm. “Tôi mua cây đào với giá 400.000 đồng, tuy không được đẹp lắm, ít nụ nhưng mức giá này chấp nhận được”, khách hàng này chia sẻ.

Anh Nguyễn Hà Vinh (quận Phú Nhuận) cho biết do công việc bận quá nên nay mới có thời gian mua sắm. “Tôi mua cây đào với giá 400.000 đồng, tuy không được đẹp lắm, ít nụ nhưng mức giá này chấp nhận được”, khách hàng này chia sẻ.

Tấp nập người đến mua hoa giảm giá ngày 30 Tết - 6

Những loại cúc được người mua theo từng cặp được giảm giá nhiều, có nhiều lựa chọn trước khi chợ hoa phải đóng cửa.

Những loại cúc được người mua theo từng cặp được giảm giá nhiều, có nhiều lựa chọn trước khi chợ hoa phải đóng cửa.

Các lối đi bên trong chợ hoa công viên này chật kín người dân di chuyển, lựa chọn hoa.

Các lối đi bên trong chợ hoa công viên này chật kín người dân di chuyển, lựa chọn hoa.

Những chuyến xe tất bật chở hoa mang “mùa xuân” về nhà trưa 30 Tết.

Những chuyến xe tất bật chở hoa mang “mùa xuân” về nhà trưa 30 Tết.

Đoạn đường Hoàng Minh Giám chạy giữa công viên Gia Định đông đúc người và xe cộ vào thời điểm người dân đi mua hoa lúc giữa trưa.

Đoạn đường Hoàng Minh Giám chạy giữa công viên Gia Định đông đúc người và xe cộ vào thời điểm người dân đi mua hoa lúc giữa trưa.

Sau thời điểm đóng cửa, một số chủ hoa vẫn còn nhiều chậu hoa chưa bán được phải vứt bỏ thành đống ở công viên.

Sau thời điểm đóng cửa, một số chủ hoa vẫn còn nhiều chậu hoa chưa bán được phải vứt bỏ thành đống ở công viên.

Tấp nập người đến mua hoa giảm giá ngày 30 Tết - 12

Các công công nhân công thu gom chậu hoa, gốc đào bị bỏ lại công viên Gia Định. Trong khi đó các chủ hoa vẫn tiếp tục chuyển những chậu hoa có giá trị tới nơi khác để bán.

Các công công nhân công thu gom chậu hoa, gốc đào bị bỏ lại công viên Gia Định. Trong khi đó các chủ hoa vẫn tiếp tục chuyển những chậu hoa có giá trị tới nơi khác để bán.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN