Tang thương cả gia đình 3 người tử vong khi quả đồi 1ha sạt lở

Sự kiện: Tin nóng

Lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ và hàng trăm người dân đã tích cực đào bới, tìm kiếm 3 người bị đất vùi lấp. Sau nhiều giờ đồng hồ thi thể 3 người trong một gia đình đã được tìm thấy.


Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, người dân tập trung tìm kiếm 3 nạn nhân.


Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, người dân tập trung tìm kiếm 3 nạn nhân.

Chiều 8/8, ông Lê văn Thị, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 3 người trong một gia đình bị đất vùi lấp do sạt lở.

Trước đó, vào khoảng rạng sáng cùng ngày một quả đồi tại địa bàn thôn 14 (xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) đã bị sạt lở.

Vụ sạt lở đã vùi lấp 3 người trong gia đình gồm: anh Trần Văn Hiệu (SN 1991), cùng vợ là chị Phạm Thị Yến (SN 1994) và con gái sinh năm 2016. Chị Yến đang mang thai con thứ 2.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ của huyện Đắk R’lấp đã tiếp cận hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên do mưa lớn làm lượng đất đá lớn đổ sập xuống, ngôi nhà lại cách xa đường giao thông nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

 Thi thể 3 người trong một gia đình được đưa về hội trường thôn để lo hậu sự.

 Thi thể 3 người trong một gia đình được đưa về hội trường thôn để lo hậu sự.

Lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ và hàng trăm người dân đã tích cực đào bới, tìm kiếm bất chấp thời tiết mưa to, lầy lội. 

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 14 giờ thi thể của các nạn nhân được tìm thấy khi bị cây to đè và đất đè lên.

Hiện thi thể 3 nạn nhân đã được đưa về hội trường thôn để lo hậu sự.

Lâm Đồng: Một Công an viên đi cứu hộ bị nước lũ cuốn trôi

Trước tình trạng mưa lớn, nhiều nơi ở xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị ngập sâu, ông Hoàng Minh Tú (50 tuổi, công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN