Tảng đá gần 4 tấn rơi làm sập nhà dân ở Quảng Nam

Sự kiện: Tin nóng

Một vụ nổ mìn khai thác đá tại khu vực tổ 4 Tổ dân phố Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã khiến một tảng đá nặng gần 4 tấn rơi xuống làm sập nhà dân. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa nay (15/3), một vụ nổ mìn tại khu vực tổ 4 Tổ dân phố Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã khiến một tảng đá lớn nặng gần 4 tấn rơi xuống, làm sập ngôi nhà anh Nguyễn Minh Sơn (tổ 4 Tổ dân phố Thạnh Mỹ 2). Rất may, lúc nổ mìn gia đình không có ai ở nhà nên chỉ thiệt hại về tài sản.

Sau khi nhận thông tin, chính quyền đã trực tiếp đến hiện trường xác minh vụ việc.

“Chúng tôi đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, có cả đại diện một doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Ghi nhận ban đầu, trong quá trình khai thác, công ty này nổ mìn khiến tảng đá lớn rơi xuống làm sập 1/4 ngôi nhà rẫy của người dân", ông Nguyễn Đăng Chương - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) nói.

Ngôi nhà của anh Nguyễn Minh Sơn bị sập, may mắn không thiệt hại về người.

Ngôi nhà của anh Nguyễn Minh Sơn bị sập, may mắn không thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo huyện Nam Giang, cùng với việc thống kê thiệt hại, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, địa phương đang làm báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành nhất là Sở TN&MT, Sở Công Thương lên kiểm tra hiện trường xác minh nguyên nhân, hướng dẫn doanh nghiệp có giải pháp khắc phục tình trạng đá rơi nguy hiểm.

Được biết, người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị khắc phục nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ trong vòng vài phút, toàn bộ ngôi nhà đã bị nhấn chìm xuống sông ngay trước mắt người dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Văn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN