Tạm giữ 3 người giả công an trà trộn vào đám đông gây rối

Sự kiện: Thời sự

Công an TP.HCM cho biết vừa tạm giữ ba người giả danh công an đồng thời làm việc với 100 tụ tập gây rối.

Ngày 16-6, Công an TP.HCM tạm giữ Nguyễn Hùng Thái (sinh năm 1995, ngụ quận 1) giả danh công an, mặc quân phục Công an nhân dân mang theo một còng số 8, nón lưỡi trai có in công an hiệu và Trần Quốc Đạt, Vũ Quốc Huy (cùng sinh năm 1979, ngụ quận Gò Vấp) mặc áo khoác có in công an hiệu và dòng chữ Công an thành phố.

Tạm giữ 3 người giả công an trà trộn vào đám đông gây rối - 1

 Nguyễn Hùng Thái bị tạm giữ vì giả mạo công an. Ảnh: CA

Nhóm này đều mang sắc phục của công an trà trộn vào các đoàn người tụ tập gây rối.

Thủ đoạn của những người này ngoài kích động quần chúng nhân dân thì hành hung để kích động bạo lực. Trong lúc đó, một số đối tượng khác thì quay phim để đăng tải trên mạng xã hội gây nhầm tưởng đây là những công an thật.

Tạm giữ 3 người giả công an trà trộn vào đám đông gây rối - 2

 Huy và Đạt cũng bị cảnh sát làm việc. Ảnh: CA

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng phát hiện và đưa về trụ sở làm việc 100 người có các dấu hiệu, hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng có mang theo ba lô chứa khẩu hiệu “Phản đối Luật Đặc khu”, “Phản đối Luật An ninh mạng” và bình xịt hơi cay, dao, tuốt nơ vít.

Tạm giữ 3 người giả công an trà trộn vào đám đông gây rối - 3

 Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tránh để kẻ xấu lợi dụng phục vụ mục đích của các tổ chức phản động, khủng bố lưu vong ở nước ngoài.

Công an TP HCM: “Có hành vi nhận tiền của các tổ chức phản động lưu vong”

Công an TP HCM tiếp tục phát thông báo khuyến cáo người dân không tụ tập nghe theo kích động của kẻ xấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYÊN TIẾN ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN