Tạm giam đối tượng cố giết chết CSGT

Cơ quan Điều tra Công an TP. Kon Tum đã bắt tạm giam tài xế cố sát một đại úy cảnh sát giao thông khi chiến sỹ này đang lập biên bản vi phạm.

Ngày 14/5, Thượng tá Hà Văn Tiến - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, Cơ quan Điều tra Công an TP. Kon Tum đã bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Bảo cùng ô tô tải, đồng thời khẩn trương điều tra xử lý vụ việc Đại úy Huỳnh Minh Phúc (cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Kon Tum) bị tên Bảo điều khiển "xe điên" cố sát.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 13/5, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 (Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Kon Tum) gồm Trung tá Nguyễn Tăng Trung, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Kon Tum làm tổ trưởng, cùng Thiếu tá Nguyễn Đức Trung và Đại úy Huỳnh Minh Phúc, cán bộ của Đội đang làm nhiệm vụ.

Trong lúc tuần tra, kiểm soát trên Tỉnh lộ 671- đường Đồng Nai, thuộc phường Lê Lợi (TP. Kon Tum), tổ tuần tra đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 81C-03425 do Trần Đình Bảo (33 tuổi), ở xã Hòa Phú, huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) điều khiển, chở cát vượt quá chiều cao, nước chảy đầy đường, gây ô nhiễm nên đã yêu cầu dừng xe.

Tạm giam đối tượng cố giết chết CSGT - 1

Xe tang vật bị lực lượng chức năng tạm giữ

Nhưng khi yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe, Bảo đã bất ngờ cho xe chạy đâm thẳng vào Đại uý Phúc. Do không có chỗ để tránh, Đại uý Phúc đã phải bám vào cần gạt nước của xe và liên tục ra hiệu dừng xe, nhưng lái xe vẫn cố tình chạy lạng lách, đánh võng quãng đường dài trên đường Hồ Chí Minh.

Chưa dừng lại ở đó, Bảo còn hai lần lao đầu xe vào cột điện cao thế trên đại lộ nhằm cán chết Đại úy Phúc.

Sau khi chạy được hơn 1km, đến đường Phạm Văn Đồng (phường Lê Lợi, TP. Kon Tum), Đại úy Phúc tiếp tục bám vào đầu xe và tiến gần buồng lái để khống chế tài xế.

Thấy vậy, đối tượng Bảo đã hung hãn dùng một cục sắt lớn đánh mạnh vào người Đại úy Phúc, gây chấn thương. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã điều lực lượng tiếp ứng truy đuổi và khống chế tài xế và chiếc “xe điên” trên.

Lực lượng công an áp giải tài xế Bảo về trụ sở Công an phường Lê Lợi (TP. Kon Tum). Tại trụ sở công an, qua kiểm tra thì thấy tài xế Bảo có nồng độ cồn trong người là 0,858 mg/lít, vượt mức cho phép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN