CSGT bám cần gạt hơn 1km khống chế xe điên

Tài xế xe tải đã rú ga tông thẳng vào chiến sỹ CSGT đang kiểm tra giấy tờ trước mũi xe. Quá bất ngờ, chiến sỹ này phải nhảy lên đầu xe níu cần gạt. Tài xế tiếp tục tăng tốc, hai lần lao đầu xe vào cột điện cao thế…

Lúc 8h ngày 13/5, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc CA TP.Kon Tum đang làm nhiệm vụ tại xã Chư Hreng thì phát hiện xe tải BKS: 81C-034.25 do tài xế Trần Đình Bảo (33 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai) điều khiển chở đầy cát, nước bùn chảy vương vãi xuống mặt đường.

Lập tức, tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Trong lúc đại úy Huỳnh Minh Phúc đứng phía trước đầu xe kiểm tra, bất ngờ tài xế Bảo nhấn ga bỏ chạy, tông thẳng vào người thi hành nhiệm vụ. Quá bất ngờ, đại úy Phúc phải nhảy lên nắm vào cần gạt nước thoát chết. Tài xế xe tải vẫn tiếp tục tăng tốc, lạng lách hòng hất CSGT xuống lòng đường; hai lần lao đầu xe vào cột điện cao thế nhằm cán chết đại úy Phúc.

Sau hơn 1km bỏ chạy, đến đường Phạm Văn Đồng (P.Lê Lợi, TP.Kon Tum) đại úy Phúc tiếp tục bám vào đầu xe và tiến gần buồng lái để khống chế tài xế, liền bị tài xế dùng một cục sắt lớn đánh mạnh vào chân, gây chấn thương chảy máu. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã điều lực lượng tiếp ứng truy đuổi và khống chế tài xế xe tải trên.

CSGT bám cần gạt hơn 1km khống chế xe điên - 1

Đại úy Phúc bám vào cần gạt xe tải điên hơn 1km và còn bị tài xế đánh bị thương (Ảnh: L.Đ.Dũng)

CSGT bám cần gạt hơn 1km khống chế xe điên - 2

Xe tải chở cát, bùn quá tải rơi vương vãi (Ảnh: L.Đ.Dũng)

CSGT bám cần gạt hơn 1km khống chế xe điên - 3

Trong lúc bám cần gạt và khống chế xe điên, đại úy Phúc bị tài xế đánh bị thương (Ảnh: L.Đ.Dũng)

CSGT bám cần gạt hơn 1km khống chế xe điên - 4

Tài xế Trần Đình Bảo tại cơ quan công an (Ảnh: L.Đ.Dũng)

Tại CA P.Lê Lợi, qua kiểm tra cho thấy tài xế Trần Đình Bảo có nồng độ cồn trong người vượt mức cho phép với 0.858mg/L. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành cân trọng tải chiếc xe trên. Vụ việc đang được CA TP.Kon Tum tiến hành điều tra để tiến hành khởi tố vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Đình Dũng (Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN