Syria tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Mỹ

Sự kiện: Tin tức Syria

Quân đội Syria vừa tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái Mỹ (UAV) gần thành phố Latakia, thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad ở phía tây bắc Syria hôm qua (17.3).

Syria tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Mỹ - 1

Truyền thông Syria công bố bức ảnh xác chiếc máy bay không người lái của Mỹ vừa bị bắn rơi.

Các quan chức Mỹ cho hay, họ bị mất liên lạc với UAV MQ-1 Predator trên bầu trời phía tây bắc Syria song vẫn chưa thể xác định được liệu có phải máy bay này đã bị bắn rơi.

Nếu thông tin trên được xác nhận thì đây sẽ là lần đầu tiên quân đội Syria bắn rơi máy bay Mỹ kể từ khi liên minh quân sự phương Tây do Mỹ dẫn đầu bắt đầu các cuộc không kích chống lại tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria. Syria không tham gia vào các cuộc không kích IS.
Syria tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Mỹ - 2

UAV MQ-1 Predator của Mỹ

Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria mô tả máy bay không người lái do thám của Mỹ là "đối tượng thù địch" và không đưa thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Lầu Năm góc cho biết họ đang kiểm chứng thông tin.

Trong một động thái liên quan, hôm qua các nhà hoạt động Syriacũng cáo buộc quân đội chính phủ sử dụng khí độc clo tấn công phiến quân tại tỉnh Idlib miền tây bắc nước này. Theo đó, có 3 trẻ em nằm trong số 6 nạn nhân đã thiệt mạng sau vụ tấn công.

Tuy nhiên, quân đội Syria đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc.

Clo là một chất hóa học công nghiệp thông thường, nhưng việc sử dụng nó như là một vũ khí chiến tranh bị cấm theo Công ước các vũ khí ước hóa học (CWC) mà Syria đã tham gia ký kết năm 2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN