Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Tuyên Quang giờ ra sao?

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về tình hình sức khoẻ các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giữa xe khách và container.

Các nạn nhân bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Các nạn nhân bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Liên quan đến vụ tai nạn làm 5 người tử vong ở Tuyên Quang, trưa 5/3, ông Nguyễn Hưng Đạo (Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) cho biết, khoảng 1h45 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 5 người bị thương và đưa 5 thi thể vào khu vực quy định.

Theo ông Đạo, trong số nạn nhân bị thương, có 1 nạn nhân bị đa chấn thương, 4 người còn lại bị chấn thương một số vùng như ngực, phần mềm, kính bắn vào giác mạc mắt… Đến sáng cùng ngày, sau khi được cứu chữa, 1 nạn nhân vẫn trong tình trạng nặng, 4 bệnh nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch, trong số đó có 1 người xuất viện.

Ông Đạo cho hay, rạng sáng 5/3, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, 17 bác sĩ và nhân viên y tế trong ca trực được yêu cầu tập trung chuẩn bị tiếp nhận, điều trị cho các nạn nhân.

Lực lượng chức năng thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Lực lượng chức năng thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Ông Hà Xuân Tiệp, Chủ tịch UBND xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết, rạng sáng 5/3, sau khi nhận được điện thoại từ công an xã báo về vụ tai nạn, ông vội vàng ra hiện trường.

Theo ông Tiệp, 10 phút sau, cảnh sát dùng phương tiện chuyên dụng để cắt cửa và thân xe, đưa những người bị kẹt ra ngoài.

“Có những nạn nhân còn tỉnh táo, khi được đưa ra ngoài họ hoảng sợ nói như từ cõi chết trở về”, ông Tiệp cho biết.

Chủ tịch UBND xã Tứ Quận cho hay, cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cũng đã tiếp nhận 5 nạn nhân bị thương và điều trị.

Trong khi đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho biết, đơn vị đã huy động 6 xe cấp cứu đến hiện trường để đưa các nạn nhân vào viện. Trong 5 người đang cấp cứu thì 2 bệnh nhân nặng, đa chấn thương, phải thở máy, 3 nạn nhân còn lại bị thương phần mềm, gãy chân, tay, hiện các chỉ số sinh tổn tạm thời ổn định.

Chiếc xe khách bị tai nạn.

Chiếc xe khách bị tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 5/3, lái xe Phan Văn Quý (SN 1983, ở huyện Bắc Quang, Hà Giang) điều khiển xe khách chạy tuyến cố định Hà Giang – Hà Nội, di chuyển trên Quốc lộ 2, hướng Hà Giang – Tuyên Quang.

Khi đi đến xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) va chạm với xe container do Lê Văn Tân (SN 1985, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển, đi theo hướng Tuyên Quang – Hà Giang.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có tài xế xe khách).  

Lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu do xe container đi đến đoạn đường cong, tài xế không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách.

Nguồn: [Link nguồn]

Cục Đường bộ Việt Nam đã có báo cáo về tốc độ xe khách và xe container thời điểm xảy ra tai nạn khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương ở Yên Sơn (Tuyên Quang).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tai nạn ở Tuyên Quang, nhiều người thương vong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN