Sửa chữa 24 lượt tàu chấp pháp VN bị tàu TQ đâm

Đến nay đã có 24 lượt tàu của kiểm ngư, cảnh sát biển bị hư hỏng do tàu Trung Quốc đâm va, xịt vòi rồng… quay vào bờ để sửa chữa.

Sáng nay (13/6), tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã có chuyến thăm, làm việc và tặng quà cho lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển Vùng 2.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến cầu cảng của Chi đội Kiểm ngư 3 (đóng tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng), lên tàu kiểm ngư để kiểm tra các trang thiết bị, máy móc tại đây.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư 3 đã báo cáo với Phó Thủ tướng tình hình hoạt động của lực lượng trong thời gian qua, nhất là những khó khăn từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Trao đổi với lực lượng kiểm ngư, Phó Thủ tướng cho rằng, từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam mặc dù lực lượng kiểm ngư còn non trẻ nhưng đã kiên cường bám trụ, không ngại khó khăn gian khổ, kể cả bị thương tích vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phó Thủ tướng biểu dương những thành tích cũng như những cố gắng của lực lượng kiểm ngư trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời yêu cầu lực lượng kiểm ngư tiếp tục phát huy và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sửa chữa 24 lượt tàu chấp pháp VN bị tàu TQ đâm - 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thị sát tàu kiểm ngư

Rời cầu cảng Chi đội Kiểm ngư 3, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến thăm, động viên và tặng quà cho lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 và Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc Phòng).

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng Giám đốc Công ty Sông Thu, cho biết: “Từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, đồng thời có những hành động khiêu khích, tấn công các tàu chấp pháp của Việt Nam đã làm cho nhiều tàu của kiểm ngư và cảnh sát biển bị hư hỏng. Với quyết tâm hỗ trợ tối đa cho các lực lượng chấp pháp của Việt Nam, cán bộ, kỹ sư và công nhân đã làm việc 24/24h để sửa chữa các tàu một cách nhanh nhất. Đến nay đã có 24 lượt tàu của kiểm ngư, cảnh sát biển được công ty sửa chữa hoàn chỉnh.

Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà lãnh đạo, công nhân, kỹ sư của Tổng công ty Sông Thu đã thực hiện trong thời gian qua, nhất là việc sửa chữa các tàu của lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển một cách nhanh chóng, đảm bảo chất lượng.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Huỳnh Thị Như Hoa (trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), chủ tàu cá ĐNa 90152 bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm vào ngày 26/5 vừa qua trên vùng biển chủ quyền của nước ta.

Phó Thủ tướng động viên gia đình chủ tàu vượt qua khó khăn, sớm ổn định tinh thần, để tiếp tục cho tàu vươn khơi đánh bắt trên biển, giữ ngư trường truyền thống, tham gia vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
TQ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN