“Sống trong sợ hãi” ở khu tập thể chờ sập giữa lòng Hà Nội

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Nằm trong danh sách công trình cấp độ D, khu nhà G6A Thành Công được đánh giá là khu nhà tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội, thế nhưng tại đây vẫn còn 27/49 hộ dân sinh sống, bám trụ, quyết không dời đi.

 Khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1960-1970, gồm 67 dãy nhà. Cho đến nay hầu hết những khu nhà tại đây đều đã dần xuống cấp nghiêm trọng.

 Khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1960-1970, gồm 67 dãy nhà. Cho đến nay hầu hết những khu nhà tại đây đều đã dần xuống cấp nghiêm trọng.

Mới đây sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản số 4724 gửi Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Ban Quản lý các công trình nhà ở - công sở và UBND các quận, huyện, thị xã về "sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn TP".

Mới đây sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản số 4724 gửi Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Ban Quản lý các công trình nhà ở - công sở và UBND các quận, huyện, thị xã về "sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn TP".

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận Ba Đình, Đống Đa khẩn trương hoàn thành công tác di dời các chủ sở hữu, chủ sử dụng ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận Ba Đình, Đống Đa khẩn trương hoàn thành công tác di dời các chủ sở hữu, chủ sử dụng ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D.

Nằm trong danh sách danh sách 42 nhà tập thể cũ xuống cấp gây nguy hiểm phải di dời khẩn cấp do UBND thành phố Hà Nội đã công bố vào năm 2016, tòa nhà G6A thuộc khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình, Tp Hà Nội) bị đánh giá là 1 trong 2 chung cư nằm trong danh sách công trình cấp độ D nguy hiểm nhất Thủ đô.

Nằm trong danh sách danh sách 42 nhà tập thể cũ xuống cấp gây nguy hiểm phải di dời khẩn cấp do UBND thành phố Hà Nội đã công bố vào năm 2016, tòa nhà G6A thuộc khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình, Tp Hà Nội) bị đánh giá là 1 trong 2 chung cư nằm trong danh sách công trình cấp độ D nguy hiểm nhất Thủ đô.

Hiện tại khu nhà G6A Thành Công, mới chỉ có 22/49 hộ đồng ý di dời, số còn lại vẫn bám trụ và chưa chịu di dời.

Hiện tại khu nhà G6A Thành Công, mới chỉ có 22/49 hộ đồng ý di dời, số còn lại vẫn bám trụ và chưa chịu di dời.

Khu nhà G6A tập thể Thành Công nằm trên mặt đường Nguyên Hồng được đưa vào sử dụng từ năm 1987, sau hơn 30 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể G6A Thành Công trên địa bàn phường Thành Công, quận Ba Đình nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng

Khu nhà G6A tập thể Thành Công nằm trên mặt đường Nguyên Hồng được đưa vào sử dụng từ năm 1987, sau hơn 30 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể G6A Thành Công trên địa bàn phường Thành Công, quận Ba Đình nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng

Giữa 2 toà G6A - G6B là một khe nứt hình chữ V có chiều dài gần 2m.

Giữa 2 toà G6A - G6B là một khe nứt hình chữ V có chiều dài gần 2m.

“Sống trong sợ hãi” ở khu tập thể chờ sập giữa lòng Hà Nội - 8

Còn tại một số khu vực cầu thang hay khu vực áp trần khu tập thể, xuất hiện nhiều vết nứt dọc, ngang tường, vôi vữa bị bong tróc từng mảng…

Còn tại một số khu vực cầu thang hay khu vực áp trần khu tập thể, xuất hiện nhiều vết nứt dọc, ngang tường, vôi vữa bị bong tróc từng mảng…

“Sống trong sợ hãi” ở khu tập thể chờ sập giữa lòng Hà Nội - 10

Mảng tường đã bong chóc, lộ ra phần cốt sắt hoen gỉ xuống cấp trầm trọng theo thời gian.

Mảng tường đã bong chóc, lộ ra phần cốt sắt hoen gỉ xuống cấp trầm trọng theo thời gian.

Những vết nứt  lớn trên tường nhà xuất hiện khắp nơi.

Những vết nứt  lớn trên tường nhà xuất hiện khắp nơi.

Chuồng cọp của người dân cơi nới ở khu tập thể Thành Công

Chuồng cọp của người dân cơi nới ở khu tập thể Thành Công

Việc cơi nới diện tích căn hộ sẽ làm gia tăng mức độ nguy hiểm đối với những khu tập thể cũ này

Việc cơi nới diện tích căn hộ sẽ làm gia tăng mức độ nguy hiểm đối với những khu tập thể cũ này

Rất nhiều căn phòng trong toà nhà G6A đơn nguyên 2 hiện tại đã bỏ trống và không có người ở.

Rất nhiều căn phòng trong toà nhà G6A đơn nguyên 2 hiện tại đã bỏ trống và không có người ở.

Vào thời điểm tháng 4 năm 2016, UBND Tp Hà Nội đã ra quyết định di dời những hộ dân sống 2 đơn nguyên của nhà G6A khu tập thể Thành Công.

Vào thời điểm tháng 4 năm 2016, UBND Tp Hà Nội đã ra quyết định di dời những hộ dân sống 2 đơn nguyên của nhà G6A khu tập thể Thành Công.

Một số người dân vẫn bám trụ tại khu tập thể vì cho rằng, tòa nhà vẫn ổn định, không đến mức nguy hiểm.

Một số người dân vẫn bám trụ tại khu tập thể vì cho rằng, tòa nhà vẫn ổn định, không đến mức nguy hiểm.

Thông báo của UBND phường Thành Công về mức độ nguy hiểm của nhà tập thể G6A Thành công

Thông báo của UBND phường Thành Công về mức độ nguy hiểm của nhà tập thể G6A Thành công

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN