Sốc: Ly khai bắt lính Ukraine ăn phù hiệu, cầu vai

Sau khi quát mắng các binh sĩ Ukraine bị bắt, chiến binh ly khai dùng dao xẻo phù hiệu của họ và bắt họ phải ăn hết.

Ngày 27/1, một đoạn video gây sốc đã xuất hiện trên mạng Internet quay cảnh một chỉ huy quân ly khai thân Nga ở miền đông Urkraine dùng dao cắt phù hiệu, cầu vai của các binh sĩ Ukraine bị bắt làm tù binh và buộc họ phải ăn hết những thứ đó.

Trong đoạn video này, 4 binh sĩ mặc quân phục ngụy trang của quân đội Ukraine với đầy đủ phù hiệu, cầu vai đang quỳ dưới đất, vẻ mặt đầy hoảng sợ trước thái độ của những chiến binh ly khai đứng canh gác họ.

Chỉ huy nhóm ly khai này là một tay súng tự xưng danh là “Givi”, người luôn miệng quát mắng các binh sĩ Ukraine bị bắt làm tù binh. Đoạn video cho hay các binh sĩ này bị quân ly khai bắt giữ sau khi các đồng đội của họ hối hả rút khỏi sân bay Donetsk.

Sốc: Ly khai bắt lính Ukraine ăn phù hiệu, cầu vai - 1
Chỉ huy nhóm ly khai quát mắng các binh sĩ Ukraine

 Viên chỉ huy Givi quát lớn: “Các người có biết tôi không? Tôi là Givi. Tôi lớn lên ở đây, trên mảnh đất này, và tôi nói cho các người biết, nơi đây chính là địa ngục của các người”.

Givi nói tiếp: “Tại sao các người lại đến đây? Ai ra lệnh cho các người sát hại người dân, phá hủy nhà cửa của chúng tôi?”

Sau đó, Givi lấy một con dao găm lớn ra và lần lượt cắt rời cầu vai, phù hiệu của các tù binh Ukraine rồi nhét vào miệng họ và bắt họ phải ăn hết. Những người lính Ukraine đang sợ hãi này răm rắp nghe theo lời của Givi.

Sốc: Ly khai bắt lính Ukraine ăn phù hiệu, cầu vai - 2
Givi dùng dao găm cắt rời phù hiệu, cầu vai của lính Ukraine bị bắt

 Trong khi đó, ngày 17/1, phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi quân đội chính phủ ra khỏi hai ngôi làng ở ngoại ô Donetsk.

Cuộc tấn công quy mô lớn của phe ly khai bắt đầu từ cuối tuần trước đã châm ngòi cho những cuộc đụng độ dữ dội ở miền đông Ukraine, nơi đã chứng kiến hơn 5000 người thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ hồi tháng Tư năm ngoái.

Phe ly khai tuyên bố họ dự định sẽ tiếp tục gây sức ép, đẩy lùi các đơn vị pháo binh của Ukraine ra xa các thành phố do họ kiểm soát, khiến đạn pháo của quân đội Ukraine không thể bắn tới được những mục tiêu đã định.

Ông Eduard Basurin, phó chỉ huy trưởng lực lượng ly khai Donetsk cho biết các tay súng của ông đã đánh bật được quân đội chính phủ ra khỏi thị trấn Maryinka và thị trấn Pesky ở gần sân bay Donetsk.

Sốc: Ly khai bắt lính Ukraine ăn phù hiệu, cầu vai - 3
Lính Ukraine bị quân ly khai ép phải ăn phù hiệu, cầu vai

 Ông cho biết: “Trước đây họ kiểm soát toàn bộ thị trấn Maryinka, nhưng giờ đây họ đã bị đánh lui và chỉ còn kiểm soát khu vực ngoại ô”. Ông Basurin cũng tuyên bố mục tiêu cuối cùng của phe ly khai là kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk.

Trong khi đó, từng đợt đạn pháo vẫn thi nhau trút xuống khu vực tiền tuyến ở Donetsk và tỉnh Luhansk gần đó.

Ông Vladimir Saakyan, người phải rời bỏ ngôi nhà của mình ở Donetsk đi chạy nạn cho biết: “Họ bắn phá dữ dội suốt 10 ngày nay. Chúng tôi ở trong nhà và không biết ai đang kiểm soát thị trấn, ai đang bắn pháo và khi nào mọi thứ sẽ chấm dứt”.

Trong khi đó, Mỹ và châu Âu đã kêu gọi thực hiện lệnh cấm vận khắt khe hơn nữa đối với Nga sau chiến dịch tấn công quy mô lớn của phe ly khai. Cả Ukraine và NATO đều tố cáo rằng Nga đã gửi hàng ngàn binh sĩ tới tham gia phong trào ly khai ở đông Ukraine.

Sốc: Ly khai bắt lính Ukraine ăn phù hiệu, cầu vai - 4
Binh sĩ Ukraine phòng thủ ở thành phố Mariupol

 Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin thì lại cho rằng NATO đang điều một đội quân đánh thuê đến đông Ukraine để hỗ trợ quân đội chính phủ đàn áp phong trào ly khai, đồng thời tố cáo Kiev đã cự tuyệt sáng kiến hòa bình mà ông đã đưa ra.

Cuộc xung đột kéo dài gần một năm nay ở đông Ukraine đã khiến hơn 1,5 triệu người bị mất nhà cửa, trong đó có hơn 130.000 trẻ em, khiến cuộc sống của người dân trong vùng chiến sự ngày càng trở nên tồi tệ.

Video quân ly khai bắt lính Ukraine ăn quân hàm:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN