Clip mưa rocket xóa sổ xe tải đang chạy ở Ukraine

Mới đây, một đoạn video gây sốc được tung lên YouTube quay cảnh một chiếc xe tải đang chạy trên đường phố ở miền đông Ukraine bị xóa sổ trong làn rocket trút xuống ào ào như mưa hôm 24/1, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở thành phố cảng Mariupol, Ukraine.

Hình ảnh được quay từ một chiếc camera hành trình lắp trong ô tô cho thấy mối nguy hiểm luôn rình rập và có thể bất ngờ giáng xuống lúc nào đối với mỗi người dân đang sống trong vùng chiến sự ở miền đông Ukraine.

Đoạn video bắt đầu khi chiếc xe chạy qua một khu dân cư, phía trước nó là một chiếc xe tải lớn và một xe hơi màu đen.

Clip mưa rocket xóa sổ xe tải đang chạy ở Ukraine - 1Đoàn xe đang chạy bình thường trên đường phố trước khi vụ tấn công diễn ra

Bất ngờ, những tiếng hét hãi hùng vang lên khi tiếng nổ của rocket bắt đầu vọng lại. Đúng lúc đó, một cơn mưa rocket ào ào trút xuống, làm bùng lên những ngọn lửa lớn. Một quả rocket rơi trúng vào chiếc xe tải phía trước, xóa sổ nó trong làn khói lửa, trong khi hai chiếc xe đi sau phanh gấp dúi dụi.

Người tài xế quay lại đoạn phim này đã may mắn thoát chết trong gang tấc, khi những mảnh vỡ và tia lửa bắn ra từ vụ nổ rocket ào ào trút xuống kính lái. Người tài xế nhanh chóng phanh xe và khẩn cấp cài số lùi, đưa xe ra khỏi khu vực nguy hiểm một cách chóng vánh.

Clip mưa rocket xóa sổ xe tải đang chạy ở Ukraine - 2
Chiếc xe tải bị xóa sổ sau khi trúng một quả rocket Grad

Trận oanh tạc bằng rocket vào các tòa nhà, đường phố và khu chợ ở thành phố Mariupol hôm 24/1 đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và làm bị thương 83 người khác. Hiện cả phe ly khai thân Nga và quân đội Ukraine đều đang đổ lỗi cho nhau về vụ phóng rocket này.

Những quả rocket được sử dụng trong vụ tấn công này là hỏa tiễn tầm xa Grad được cả phe ly khai lẫn quân đội Ukraine sử dụng. Tuy nhiên, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thì cho rằng số rocket trên được phóng lên từ vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát.

Clip mưa rocket xóa sổ xe tải đang chạy ở Ukraine - 3
Khói bụng tung mù mịt sau vụ tấn công bằng rocket

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thì gọi vụ phóng rocket này là một cuộc tấn công khủng bố và cho rằng chính Nga đã cung cấp vũ khí để phe ly khai ở miền đông thực hiện các vụ tấn công như vậy.

Trước đó, một thủ lĩnh phong trào ly khai ở Donetsk đã tuyên bố rằng các chiến binh của ông bắt đầu mở chiến dịch tấn công vào Mariupol, thành phố cảng nằm án ngữ trên tuyến đường huyết mạch nối Donetsk với bán đảo Crimea của Nga. Tuy nhiên, khi biết số lượng dân thường thương vong quá lớn trong vụ phóng rocket, ông này đã lập tức dịu giọng và không đưa thêm tuyên bố nào nữa.

Clip mưa rocket xóa sổ xe tải đang chạy ở Ukraine - 4Ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau vụ phóng rocket vào thành phố Mariupol

Mặc dù vậy, lãnh đạo phe ly khai thân Nga Alexander Zakharchenko đã thề sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công mới trên khắp mặt trận nhằm đẩy lui hoàn toàn quân đội Ukraine ra khỏi biên giới của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng.

Hồi cuối tuần trước, một đợt tấn công dữ dội của phe ly khai vào sân bay Donetsk đã khiến lực lượng quân đội Ukraine phòng ngự tại đây phải “ôm đầu máu” tháo chạy, và hiện quân đội Ukraine vẫn đang ở thế phòng ngự trên khắp các mặt trận miền đông.

Liên Hợp Quốc ước tính đã có khoảng 5.100 người thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ ở miền đông Ukraine kể từ tháng Tư năm ngoái đến nay.

Video chiếc xe tải bị xóa sổ trong làn đạn rocket:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN