Sập giếng sâu 7 mét, 2 người thoát chết kỳ diệu, 1 người tử nạn

Sự kiện: Tin nóng Nghệ An

Nhóm người đang đào giếng chống đại hạn mùa hè thì bị đất đá đổ ập xuống vùi lấp ba người, trong đó 1 người tử vong.

Sập giếng sâu 7 mét, 2 người thoát chết kỳ diệu, 1 người tử nạn - 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Tối 24/3, ông Phan Văn Lân, Chủ tịch UBND xã Thanh Hà (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập giếng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16h chiều ngày 24/3, anh Phan Văn Dương (42 tuổi, trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương) cùng hai người khác đào giếng thuê cho một người dân ở xã Thanh Hà.

Khi đang đào ở độ sâu 7m thì thành giếng cũ bất ngờ đổ sập khiến 3 nạn nhân bị vùi lấp.

May mắn hai nạn nhân được người dân nhanh chóng cứu nên chỉ bị thương nhẹ, còn anh Dương được xác định đã tử vong.

Sập giếng sâu 7 mét, 2 người thoát chết kỳ diệu, 1 người tử nạn - 2

Lực lượng chức năng thuê máy móc đến tại hiện trường cứu nạn nhân bị vùi lấp dưới giếng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Nghệ An đã điều động hàng chục chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ tới hiện trường tham gia cứu nạn.

Theo ông Lân cho biết, đây là chiếc giếng cũ sâu khoảng 7m. Do không có nước nên họ thuê nhóm thợ này đào sâu thêm để lấy nước mạch. Khi đào thêm được vài mét nữa thì thành giếng đổ sập.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Cưa bom lấy thuốc nổ đào giếng, một người tử vong

Sau tiếng nổ lớn, nhiều người chạy tới hiện trường thì phát hiện anh Tuấn đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Lý ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN