Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng

Chiều 12/11, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ công bố cáo trạng vụ án.

17h

Sau khi Viện Kiểm sát công bố được khoảng 70 trang cáo trạng, HĐXX quyết định tạm dừng phiên xét xử và thông báo HĐXX sẽ làm việc vào 8h sáng mai (12/11).

HĐXX giao lại các bị cáo cho lực lượng cảnh sát.

HĐXX cũng thông báo, dự kiến ngay mai HĐXX sẽ bắt đầu xét hỏi với nhóm bị cáo trong nhóm đại lý cấp trong đường dây tổ chức sau khi Viện kiểm sát kết thúc phần công bố cáo trạng.

14h30

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ công bố, Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt – Công ty Nam Việt) là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trên mạng internet cho Phan Sào Nam để Nam tìm đối tác phát hành.

Cáo trạng nêu cụ thể, cuối năm 2014, do có mối quan hệ hợp tác ở Công ty VTC công nghệ và nội dung số (gọi tắt là VTC intecom), Hoàng Thành Trung đã chủ động gặp Phan Sào Nam để bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành. Nam đồng ý và còn nói phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được cấp phép và phê duyệt nội dung, kịch bản.

Đầu năm 2015, Nam gặp Nguyễn Văn Dương (đại diện theo pháp luật của Công ty CNC – khi đó thuê trụ sở tại căn nhà 5 tầng số 10 Hồ Giám, quận Đồng Đa, Hà Nội nhà của Tổng cục Cảnh sát) để nghị hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và đưa bản tóm tắt về dự án cho Dương.

Sau khi nghiên cứu, Dương đồng ý hợp tác với Nam và chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng với VTC Online do Phan Sào Nam đại diện.

Từ cái "bắt tay" của Phan Sào Nam với Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương, đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ được hình thành.

14h

HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ công bố cáo trạng vụ án.

Trong lúc HĐXX công bố cáo trạng, bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) ngồi ở hàng ghế đầu chăm chú đọc tập tài liệu đặt trên đùi.

11h35

Chủ tọa phiên tòa thông báo tạm nghỉ, giao các bị cáo cho lực lượng cảnh sát.

14h chiều cùng ngày, HĐXX tiếp tục làm việc.

11h05

Chủ tọa phiên tòa thông báo quyền lợi, nghĩa vụ của các bị cáo tham dự phiên tòa, trong đó có quyền đồng ý hoặc từ chối việc công bố bản án lên Cổng thông tin điện tử của tòa án.

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 1

Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương hỏi các bị cáo có đề nghị, kiến nghị gì không. Bị cáo Phan Văn Vĩnh sau đó đã xin từ chối công bố bản án lên cổng thông tin của tòa.

HĐXX đã chấp thuận đề nghị của bị cáo Vĩnh. HĐXX cũng không hỏi thêm bị cáo khác nữa vì chỉ một bị cáo từ chối công bố thì bản án sẽ không được công bố trên cổng thông tin điện tử.

11h

Một luật sư đề nghị HĐXX cho các luật sư biết trước lịch xét hỏi các bị cáo để chủ động tham dự phiên tòa vì phiên tòa có nhiều bị cáo.T

rước đề nghị của luật sư, Chủ tọa đồng ý và cho biết các luật sư sẽ nhận được kế hoạch xét xử cụ thể. Các luật sư chỉ cần có mặt ngày đầu tiên, sau đó nếu phần luật sư thấy không cần thiết phải có mặt thì có thể làm đơn xin vắng mặt tại phiên toà. Chủ tọa phiên tòa cũng lưu ý các luật sư theo dõi diễn biến để chủ động tham gia phiên tòa.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết do bản cáo trạng rất dài lên tới 235 trang nên đề nghị sẽ không đọc phần căn cứ. Thêm đó, các bị cáo chỉ cần đứng khi nghe phần đầu và phần cuối của cáo trạng, còn lại sẽ được ngồi.

10h40

Sau phần khi kiểm tra căn cước các bị cáo, HĐXX đề nghị các luật sư giới thiệu nơi công tác và người bào chữa.

 9h44

HĐXX tiếp tục kiểm tra với các bị cáo. Bị cáo Trần Viết Trường (SN 1978, Nam Định) - bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Nam bị cáo khai trình độ văn hóa 9/12, chưa bị xử phạt hành chính, nhưng đã bị TAND tỉnh xét xử về tội "Cướp tài sản", hiện đã được xóa án tích. Bị cáo bị bắt năm 2017 sau đó được bảo lãnh tại ngoại.

8h35

HĐXX gọi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa khai căn cước. Ông Hóa khai mình chưa bị xử phạt hành chính và đây là lần đầu bị đưa ra xét xử. Trước khi bị bắt, bị cáo là cán bộ công an nhưng đã bị tước quân tịch. Bị cáo bị bắt tạm giam từ tháng 3/2018.

8h33

Tới lượt ông Phan Văn Vĩnh. Trước tòa, ông Vĩnh nói khá dõng dạc. Chủ tọa hỏi: “Bị cáo bị cơ quan chức năng nào xử phạt hành chính chưa, bị đưa ra xét xử chưa?” Ông Vĩnh đáp: “Dạ chưa có lần nào”.

Trả lời HĐXX, ông Vĩnh có chút nhầm lẫn về năm sinh của con đầu và năm bị bắt. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi lại thì nam bị cáo đã đính chính lại thời gian chính xác.

8h31

Bị cáo Phan Sào Nam được gọi lên bục khai báo căn cước. Nam bị cáo khai mình sinh năm 1979, trú ở TP.HCM và có trình độ thạc sĩ, bị bắt giữ điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

8h30

HĐXX bắt đầu kiểm tra căn cước đối với các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Văn Dương được gọi lên kiểm tra đầu tiên. Nam bị cáo mặc áo khoác màu tím than khai báo dõng dạc.

8h25

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 2

Chủ toạ phiên tòa thông báo, trong số 92 bị cáo trong vụ án có 1 bị cáo vắng mặt.

8h

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Nhóm bị cáo Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam, Phan Văn Vĩnh đứng hàng đầu nghe Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 3

7h50

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 4

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 5

Bị cáo Phan Văn Vĩnh và bị cáo Phan Sào Nam được cảnh sát dẫn giải ra khu vực ghế ngồi dành cho bị cáo và ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Bị cáo Vĩnh đeo kính, mặc áo màu tím than. Ngồi gần bị cáo Vĩnh, bị cáo Phan Sào Nam mặc áo trắng, cắt tóc ngắn.

7h20

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 6

Xe dẫn bị cáo đến phiên tòa

7h

Trao đổi với PV trước giờ xét xử, luật sư Trần Hồng Phúc (người bào chữa cho bị cáo Dương) cho biết, thân chủ của bà có tinh thần và sức khỏe tốt.“Thân chủ tôi tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và cơ quan truy tố. Bị cáo cũng tin tưởng vào sự xét xử công tâm của HĐXX”, luật sư Trần Hồng Phúc nói.

6h30

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 7

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 8

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 9

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 10

Kiểm tra giấy tờ của các bị cáo

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 11

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Dương- bao gồm Nguyễn Văn Chiến, Trần Hồng Phúc, Ngô Thị Thu Hằng

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 12

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 13

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 14

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 15

Các phóng viên làm thủ tục lấy thẻ tác nghiệp

Khoảng 6h30 sáng 12/11, lực lượng cảnh sát đã được triển khai đảm bảo an ninh tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ. Hàng chục phóng viên các cơ quan báo chí có mặt từ rất sớm để ghi nhận diễn biến và làm thủ tục lấy thẻ tác nghiệp tại phiên tòa.

Sáng nay 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử.

Trong số 92 bị can bị truy tố trong vụ án có ông Phan Văn Vĩnh – cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa – cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50). Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) và Phan Sào Nam (SN 1979, cựu Giám đốc Công ty VTC Online).

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 16

Khu vực sân giữa TAND tỉnh Phú Thọ được bố trí làm nơi xét xử vụ án.

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 17

HĐXX gồm 5 người do Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương làm Chủ tọa.

Ghi nhận của phóng viên chiều 11/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã lợp mái tôn khu vực sân giữa trụ sở để làm nơi xét xử. Khu vực ngồi của HĐXX, Viện Kiển sát, Người bào chữa, bục bị cáo trả lời đã được sắp xếp ngay ngắn. Khu vực xét xử cũng được lắp đặt 2 màn hình lớn, nhiều camera và loa công suất lớn.

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 18

Bục các bị cáo trả lời thẩm vấn tại phiên tòa.

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 19

Khu vực dành cho người bào chữa cho bị cáo.

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 20

Ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu lúc VKS công bố cáo trạng - 21

 Phòng xử được lắp đặt 2 màn hình lớn, nhiều camera, loa công suất lớn.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND tỉnh Phú Thọ, vụ án được xét xử bởi HĐXX gồm 5 người, gồm: Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương, Thẩm phán Đỗ Ngọc Tuấn và 3 Hội thẩm nhân dân là bà Nguyễn Thị Phẩm, bà Bùi Thị Hảo, ông Nguyễn Bá Điền.

Tòa triệu tập 14 nhân chứng và 73 cá nhân, pháp nhân được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Có 30 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa, trong đó Nguyễn Văn Dương có 5 luật sư; ông Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư; ông Nguyễn Thanh Hóa 3 luật sư…

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ: Vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét xử” xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh, thành do các bị can Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của bị can Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa - những người có chức vụ, quyền hạn được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống “đại lý cấp 1”, “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Với hệ thống trên các đối tượng đã lôi kéo được hơn 42 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9.800 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực – Hoàn Như ([Tên nguồn])
Khởi tố cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN